Đại sứ quán Việt Nam tại Chile trao quà giúp địa phương nước sở tại chống COVID-19

Ngày 21/7, Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn đã trao tặng một số khẩu trang, quần áo ấm và thực phẩm cho quận Cerrro Navia - một trong những địa phương của Chile bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch COVID-19.

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn trao tặng quà chống COVID-19 cho ông Mauro Tamayo, Thị trưởng quận Cerrro Navia (Ảnh: Baoquocte)

Đại sứ Việt Nam tại Chile Nguyễn Ngọc Sơn trao tặng quà chống COVID-19 cho ông Mauro Tamayo, Thị trưởng quận Cerrro Navia (Ảnh: Baoquocte)

Số thực phẩm do Đại sứ quán Việt Nam tại Chile trao tặng sẽ được quận Cerrro Navia sử dụng cho các “bếp ăn chung” do quận lập ra, nấu phục vụ 10 nghìn suất ăn/ngày cho những người dân gặp khó khăn nhất trong quận.

Món quà này thể hiện tình đoàn kết của Đại sứ quán Việt Nam tại Chile và cộng đồng người Việt Nam tại Chile đối với người dân Cerro Navia trong thời điểm khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Tại buổi trao tặng, Thị trưởng Mauro Tamayo cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam, đánh giá cao tình cảm hữu nghị của những người bạn Việt Nam dành cho Cerro Navia.

Theo cập nhật của trang Wordometers lúc 6h sáng 22/7, số ca nhiễm trên toàn cầu đã lên tới hơn 15.071.000 ca. Trong đó có 618.265 ca tử vong và 9.100.991 ca đã hồi phục. Chile là 1 trong 10 quốc gia có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất toàn cầu. Theo thống kê, ngày 22/7, Chile có 334.683 ca nhiễm trong đó có 39.485 ca tử vong. Việt Nam hiện đứng thứ 160 xét về số ca nhiễm trên bảng thống kê của Wordometers.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-chile-trao-qua-giup-dia-phuong-nuoc-so-tai-chong-covid-19-113197.html