Tạo điều kiện cho nông dân vay vốn tái đàn sau dịch tả lợn châu Phi

Nhờ được vay vốn từ ngân hàng, nhiều bà con nông dân ở Quảng Ngãi đã mạnh dạn tái đàn lợn để làm ăn kinh tế.

Gần 2 năm nay, khi dịch tả heo châu Phi hoành hành khiến hàng ngàn hộ nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi lâm cảnh trắng tay. Sau khi dịch tạm lắng, nhiều hộ nông dân vẫn chưa thể tái đàn vì không có vốn. Thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) Quảng Ngãi đã khuyến khích các hộ dân vay vốn để tái chăn nuôi, ổn định cuộc sống.

Bà Tạ Thị Loan, ở xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa hơn 30 năm qua vẫn xem việc chăn nuôi heo là kế sinh nhai chính của gia đình. Đợt dịch tả heo Châu phi vào đầu năm nay đã khiến cho 10 con heo nái cuối cùng trong chuồng bị chết. Dù giá heo thời điểm này khá cao, nhưng bà vẫn mạnh dạn vay 100 triệu đồng, sửa sang lại chuồng trại để chuẩn bị mua heo giống thả nuôi.

Bà Loan bộc bạch: "Dịch tả châu Phi quá lâu dài. Giờ có nguồn vốn ngân hàng cũng giúp mình sửa lại chuồng trại thì nuôi heo mới đạt".

Dịch tả heo châu Phi bùng phát và lây lan đã khiến cho các chủ trang trại nuôi heo thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Anh Nguyễn Tùng, ở xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa cho biết, đợt dịch tả châu Phi vừa qua đã khiến cho gia đình anh thiệt hại lên đến nửa tỷ đồng. Thời điểm này, dịch tạm lắng nên anh tiếp tục vay vốn ngân hàng để chăm sóc đàn heo con vừa thả nuôi cách đây hơn 1 tháng.

"Tôi làm trang trại mà heo chết hàng loạt thì khó khăn lắm. Giờ thì cũng khó nhưng phải vay để mà xoay xở tái đàn mới thì hy vọng mới kiếm được đồng ra đồng vào sau này" - anh Tùng chia sẻ.

Ông Hà Hoài Nam, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Quảng Ngãi cho biết, những năm qua, Agribank luôn ưu tiên nguồn vốn cho lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Hiện nay Agribank tiếp tục đưa vốn về nông thôn và khuyến khích các hộ chăn nuôi vay vốn để tái đàn với lãi suất từ 7,5%-9,5%/năm.

"Chúng tôi xác định hộ chăn nuôi là đối tác truyền thống của Agribank. Chúng tôi cũng đã theo dõi sát những hộ chăn nuôi bị ảnh hưởng và có chính sách hỗ trợ. Bên cạnh đó, Ngân hàng tích cực giải ngân vốn, tạo điều kiện để họ tái đàn", ông Nam nói./.

CTV Xuân Yến/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tao-dieu-kien-cho-nong-dan-vay-von-tai-dan-sau-dich-ta-lon-chau-phi-822623.vov