Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Lễ kỷ niệm có sự tham dự của đông đủ các quan chức đại diện cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngoại giao đoàn và bà con kiều bào.

Hôm qua, (30/8), tại Thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2018).

Lễ kỷ niệm và tiệc chiêu đãi chào mừng 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Campuchia đã được tổ chức trọng thể, với sự tham dự của đông đủ các quan chức đại diện cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia, ngoại giao đoàn, cán bộ, sinh viên và bà con người Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại Campuchia.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Vũ Quang Minh đã điểm lại những thành tựu nổi bật trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam suốt 73 năm qua. Thành công của cách mạng Việt Nam có phần giúp đỡ không nhỏ của bạn bè quốc tế, đặc biệt là những nước anh em láng giềng như Campuchia. Đại sứ bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện của hai nước.

“Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mekong trong mát và có mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng mồ hôi và xương máu của biết bao thế hệ”, Đại sứ Vũ Quang Minh nói.

Thay mặt Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Du lịch Thong Khon đã chúc mừng sự phát triển thành công và thịnh vượng của Việt Nam, đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ, thắm tình đoàn kết giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Thong Khon cũng bày tỏ lòng biết ơn của Chính phủ Hoàng gia Campuchia đối với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Việt Nam giành cho Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia - Thong Khon đã chúc mừng sự phát triển thành công và thịnh vượng của Việt Nam.

Nhấn mạnh về quan hệ hai nước trong thời gian tới, Bộ trưởng Thong Khon nói: “Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để tăng cường hơn nữa quan hê hữu nghị và hợp tác trong các khuôn khổ song phương và đa phương vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng của cả hai nước”.

Lễ kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Campuchia cũng là dịp để quy tụ cộng đồng người Việt đang sinh sống ở Campuchia cùng hướng về cội nguồn Tổ quốc. Trong những ngày này, cộng đồng người Việt tại nhiều tỉnh, thành trên khắp Campuchia cũng tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng ngày hội của non sông, đất nước./.

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/nguoi-viet/dai-su-quan-viet-nam-tai-campuchia-ky-niem-quoc-khanh-29-806817.vov