Đại sứ quán Việt Nam tại Australia trao tặng 5.000 khẩu trang giúp kiều bào vượt COVID-19

Vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã trao tặng 5.000 khẩu trang giúp bà con Việt kiều để phòng, chống COVID-19.

Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam trao tặng khẩu trang cho kiều bào Australia (Ảnh: Baoquocte)

Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam trao tặng khẩu trang cho kiều bào Australia (Ảnh: Baoquocte)

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Hướng Nam đã thông báo với bà con Việt kiều về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Australia còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại hai bang lân cận là bang Victoria và bang New South Wales, đề nghị bà con chấp hành nghiêm các quy định cách ly xã hội của chính quyền và chủ động phòng bệnh cho bản thân và gia đình.

Được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Ngoại giao và trực tiếp phối hợp với Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở Nước ngoài, Đại sứ quán đã thu xếp nhận khẩu trang kháng khuẩn vải và phát miễn phí cho cộng đồng người Việt, hỗ trợ phòng dịch bệnh COVID-19 cho bà con Việt kiều, lưu học sinh, sinh viên và gia đình.

Trong ngày, được sự ủy quyền của Đại sứ quán, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia đã tổ chức trao tặng miễn phí khẩu trang cho các nhóm cộng đồng người Việt tại bang Victoria như Nhóm mẹ Việt tại Australia, Hội cao niên Việt miền Tây Melbourne, Nhóm cư dân thành phố Brimbank, Cộng đồng Doanh nghiệp Việt, Nhóm Việt giúp một bàn tay, Nhóm người Việt làm trang trại, các hội du học sinh, sinh viên và các cá nhân người Việt khó khăn tại bang Victoiria.

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia trao khẩu trang cho bà con tại bang Victoria (Ảnh: Baoquocte)

Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, thay mặt Ban Chấp hành Hội và cộng đồng người Việt tại bang Victoria chân thành cảm ơn Chính phủ và Đại sứ quán Việt Nam đã chuyển món quà khẩu trang quý báu và thiết thực đến cộng đồng người Việt đúng thời điểm dịch bệnh gia tăng như hiện nay.

Ông cho rằng hành động có ý nghĩa này cho thấy hơn bao giờ hết chúng ta càng trân trọng sự đoàn kết và nghĩa tình của người Việt tại Australia dành cho nhau.

Theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 25/7 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp trên toàn cầu là 15.914.517 ca, trong đó có 641.483 người thiệt mạng.

Tại Australia, các hạn chế chống dịch cũng đã được áp đặt trở lại tại bang đông dân nhất New South Wales ngày 24/7 trong một nỗ lực nhằm kiểm soát các ổ dịch mới bùng phát tại thành phố Sydney trong vài ngày qua.

Theo quy định mới, các quán cafe, nhà hàng và câu lạc bộ sẽ phải hạn chế nhóm khách tối đa 10 người, với lượng khách tại một quán không quá 300 người. Đám cưới hay các sự kiện của công ty sẽ phải hạn chế ở mức 150 người kèm theo các quy định nghiêm ngặt về giãn cách xã hội. Đám tang hoặc nơi làm việc chỉ được phép tối đa 100 người cùng có mặt.

Australia hiện ghi nhận 13.302 ca nhiễm, trong đó có 133 ca tử vong. Tuy nhiên, tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng tại hai bang đông dân nhất trong những tuần gần đây đã đến mức đáng báo động.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-australia-trao-tang-5000-khau-trang-giup-kieu-bao-vuot-covid-19-113383.html