Đại sứ quán Việt Nam tại Australia tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu

Trong không khí đầm ấm, thân mật, ngày 7/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Canberra, Australia đã tổ chức Tết cộng đồng mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Buổi gặp mặt trở nên sống động và đầm ấm với sự tham gia trực tiếp của hơn 250 khách và qua hình thức trực tuyến của các hội đoàn người Việt, hội sinh viên và đông đảo bà con Việt kiều từ 25 đầu cầu trên toàn Australia và bạn bè sở tại.

Trong bài phát biểu trực tuyến chúc Tết cộng đồng người Việt Nam tại Australia, Đại sứ Nguyễn Tất Thành nhắc lại truyền thống dân tộc mỗi dịp Tết, những phong tục và hương vị cổ truyền giúp gắn kết tình cảm và làm trỗi dậy tinh thần dân tộc của mỗi người con Việt Nam.

Thay mặt Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia, Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc bà con một năm mới sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết và đồng thuận, nhiệt tình đóng góp cho công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo Tầm nhìn 2045 đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng thông qua; đồng thời khẳng định “Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Việt Nam là ngôi nhà chung của cộng đồng và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng người Việt tại Australia”.

Nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã được ghi vào văn kiện Đại hội: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay”, Đại sứ nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước một vận hội mới sau 35 năm Đổi mới, tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong năm 2021 sẽ là vấn đề đại dịch Covid-19, do đó, chúng ta cần tiếp tục hết sức cảnh giác.

Tiết mục văn nghệ của các cháu thiếu nhi Câu lạc bộ Âm nhạc Canberra

Phát biểu thay mặt cộng đồng người Việt tại Australia, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán đã tổ chức Tết Cộng đồng cho bà con người Việt tại Australia, giúp bà con được sống trong không khí xuân quê hương, đặc biệt dịp Xuân Tân Sửu năm nay bà con không thể về nước do đại dịch Covid-19.

Ông Trần Bá Phúc cũng cho biết, cộng đồng Việt Nam tại Australia ngày càng đông hơn, mạnh hơn và gắn bó hơn, bà con đều hết sức phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội lớn lao của đất nước, cũng như sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia.

Do điều kiện xa xôi, nhiều bà con phải tham dự buổi gặp mặt qua hình thức trực tuyến nhưng đông đảo bà con, các hội đoàn, du học sinh, nhất là các thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba đều cảm nhận được tình cảm ấm áp, không khí đầm ấm, sum họp của Ngày Tết trên xứ sở Kangaroo.

Đại biện Phạm Thị Thúy Nga trao Kỷ niệm chương cho ông Phillip Stonehouse và ông Trần Bá Phúc.

Cũng tại buổi gặp mặt, Đại biện Phạm Thị Thúy Nga đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngoại giao cho ông Phillip Stonehouse, cựu cán bộ Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia và ông Trần Bá Phúc về những đóng góp đặt biệt trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Australia, tặng giấy khen cho Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia, các hội du học sinh Việt Nam tại Australia có những thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Trong không khí phấn khởi mừng Xuân Tân Sửu 2021, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các Cơ quan đại diện Việt Nam cùng bà con người Việt và khách mời đã được xem các tiết mục văn nghệ do các cháu thiếu nhi và thành viên Câu lạc bộ Âm nhạc tại Canberra biểu diễn, thưởng thức các món ăn đậm đà bản sắc truyền thống dân tộc.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Australia)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-australia-to-chuc-tet-cong-dong-mung-xuan-tan-suu-136239.html