Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức phát động quyên góp để hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả nghiêm trọng của mưa lũ.

Do điều kiện dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng, ngày 23/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đã tổ chức Lễ phát động quyên góp trực tuyến với sự tham gia của tất cả cán bộ, nhân viên Văn phòng Đại sứ quán và các văn phòng trực thuộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Phát biểu tại buổi quyên góp, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Phạm Sanh Châu thông báo những ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn bão số 6, số 7 vừa qua tại các tỉnh miền Trung và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng người dân cả nước trong việc ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên nhiên gây ra.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung bị lũ lụt. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Để nối tiếp truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Đại sứ Phạm Sanh Châu kêu gọi các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng đóng góp ủng hộ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Đại sứ Phạm Sanh Châu nhấn mạnh, người dân các tỉnh miền Trung đang cần tới sự giúp đỡ từ mọi miền của Tổ quốc cũng như từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Ấn Độ.

Cùng ngày, tổng số tiền quyên góp 42.520.000 VNĐ đã được chuyển về nước.

(theo ĐSQ Việt Nam tại Ấn Độ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-tai-an-do-chia-se-kho-khan-voi-dong-bao-mien-trung-bi-lu-lut-127242.html