Đại sứ quán Việt Nam lần thứ 3 trao tặng vật tư y tế chống dịch Covid-19 cho Myanmar

Ngày 24/11, ĐSQ Việt Nam tại Myanmar đã tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế lần thứ 3 cho chính phủ và nhân dân Myanmar chống đại dịch Covid-19.

Ngày 24/11, ĐSQ Việt Nam tại Myanmar tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế lần thứ 3 cho chính phủ và nhân dân Myanmar chống đại dịch Covid-19. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Myanmar)

Ngày 24/11, ĐSQ Việt Nam tại Myanmar tổ chức lễ trao tặng vật tư y tế lần thứ 3 cho chính phủ và nhân dân Myanmar chống đại dịch Covid-19. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Myanmar)

Lễ trao tặng diễn ra tại Viện nghiên cứu Y tế, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar. Số quà tặng bao gồm khoản tiền 30 triệu Kyat Myanmar và 159.600 khẩu trang y tế, 486 chai cồn kháng khuẩn, 90 máy đo thân nhiệt (tổng số hàng tặng trị giá khoảng 15.000 USD) do Đại sứ quán, các doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Myanmar tự nguyện quyên góp để ủng hộ Chính quyền và nhân dân Myanmar chống đại dịch Covid-19.

Đây là đợt quyên góp lần thứ 3 do Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Hội hữu nghị Việt Nam-Myanmar phát động từ ngày 25/9 đến ngày 9/10 tại Myanmar.

Tại buổi lễ, Đại sứ Lý Quốc Tuấn cùng đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar như Mytel, BIDV, Hoàng Anh Gia Lai, StreamNet, Antaco và một số cá nhân đã trao tiền và vật tư y tế nói trên cho Giáo sư, Tiến sĩ Zaw Than Htun, Viện trưởng Viện nghiên cứu Y tế, Bộ Y tế và Thể thao Myanmar, đại diện cho phía Myanmar.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Lý Quốc Tuấn nhấn mạnh, hai lần hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và ba lần đóng góp của cộng đồng người Việt cho chính phủ và nhân dân Myanmar trong đại dịch Covid-19 thể hiện tấm lòng của Việt Nam luôn ủng hộ Myanmar chống đại dịch, góp phần vào sự phát triển quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Lý Quốc Tuấn phát biểu tại buổi lễ. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Myanmar)

Về phần mình, Giáo sư, Tiến sĩ Zaw Than Htun bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán, các doanh nghiệp và cộng đồng người Việt tại Myanmar đã ủng hộ và hỗ trợ chính phủ và nhân dân Myanmar chống dịch Covid-19. Đồng thời, ông Zaw Than Htun cũng đánh giá cao những đóng góp rất thiết thực của cộng đồng người Việt trong bối cảnh Myanmar đang gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch.

Đợt quyên góp do Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar và Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar phát động còn nhận được sự ủng hộ tự nguyện, tích cực của người dân và các doanh nghiệp Việt Nam trong nước.

Trước đó, ngày 14/10, tại Hà Nội, Đại sứ Chu Công Phùng, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Myanmar đã trao tặng Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội số tiền 540.750.000 VNĐ và 42 thùng hàng vật tư y tế phòng dịch Covid-19.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-viet-nam-lan-thu-3-trao-tang-vat-tu-y-te-chong-dich-covid-19-cho-myanmar-129954.html