Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước

Ngày 15/1, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc (18/01/1950-18/01/2020) do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Đông đảo khách mời, đại diện hai nước thăm dự Lễ kỉ niệm.

Đông đảo khách mời, đại diện hai nước thăm dự Lễ kỉ niệm.

Tham dự lễ kỷ niệm về phía Trung Quốc có: ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam và phu nhân; cán bộ đại sứ quán, đại diện lưu học sinh Trung Quốc và doanh nghiệp Trung Quốc đang học tập và hợp tác tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có: ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, doanh nghiệp Việt Nam...

Phát biểu tại Lễ kỉ niệm, ông Hùng Ba, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã điểm lại lịch sử mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa của quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc, cũng như quan hệ giữa Đảng Cộng sản hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công vun đắp.

Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh: 70 năm vượt mọi chông gai, 70 năm phong ba vững bước. Hiện nay, quan hệ Trung-Việt đang đứng trên điểm khởi đầu mới. Chỉ cần hai bên không quên ước nguyện ban đầu, mãi mãi khắc ghi sứ mệnh, kiên trì phát huy tinh hữu nghị truyền thống, tăng cường tin cậy chính trị, đi sâu hợp tác 4 cùng có lợi, kiểm soát ổn thỏa bất đồng, quan hệ Trung-Việt đã được lịch sử chứng minh chắc chắn sẽ không ngừng đi sâu và đi vào thực chất, mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn nữa cho hòa bình, ổn định và sự nghiệp tiến bộ nhân loại của thế giới.

Cùng nâng ly chức mừng 70 năm ngày thiết lập quan hệ hai nước Việt - Trung.

Năm 2019, kim ngạch thương mại Trung-Việt ước đạt 160 tỷ đô la Mỹ. Có tới gần 1/3 hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam là xuất sang thị trường Trung Quốc. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam vượt mốc 18 triệu lượt người, trong đó có khoảng 1/3 là khách Trung Quốc. Đầu tư từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng trưởng nhanh chóng, theo thống kê của phía Việt Nam, tổng vốn đầu tư từ Trung Quốc đại lục và Hồng Công vào Việt Nam đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 1/3 tổng số vốn đầu tư nước ngoài của Việt Nam.

"Việt Nam sẽ đón chào kỷ nhiệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Hai nước Trung Quốc và Việt Nam càng cần tăng cường hợp tác và đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước, cùng nắm bắt cơ hội và tìm kiếm phát triển", Đại sứ Hùng Ba nhận định.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình nhắc lại kỉ niệm ngày 18/1/1950 là dấu mốc lịch sử quan trọng khi Việt Nam là nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Trung Quốc cũng là nước đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đánh giá cao những thành quả của quan hệ hai nước trong 70 năm qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng và chân thành mong muốn cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trương Hòa Bình cho rằng, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và có những bước phát triển mới đi vào chiều sâu. Đồng thời được đẩy mạnh giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch. Ông mong rằng, quan hệ Việt - Trung sẽ đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thái Thịnh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-trung-quoc-tai-viet-nam-to-chuc-ky-niem-70-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-hai-nuoc-97166.html