Đại sứ quán Thái Lan cải tạo trường mẫu giáo vùng cao Hòa Bình

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat, Phu nhân và cán bộ Đại sứ quán đã cùng nhau tham gia hoạt động thiện nguyện tại một trường học ở vùng cao Hòa Bình vào những ngày cuối tuần nắng nóng đỉnh điểm này.

Đại sứ Tanee Sangrat cùng các nhà tài trợ hoàn thiện các hạng mục công trình cuối cùng trước khi bàn giao. Ảnh: ĐSQ

Đại sứ Tanee Sangrat cùng các nhà tài trợ hoàn thiện các hạng mục công trình cuối cùng trước khi bàn giao. Ảnh: ĐSQ

Ngày 18/5, Tỉnh đoàn Hòa Bình phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan, Phái đoàn Thái Lan, Khối tư nhân Thái Lan tại miền Bắc Việt Nam đã tổ chức khánh thành công trình xây sửa điểm trường mầm non xóm Chiềng, xã Thung Nai (Cao Phong, Hòa Bình).

Dự án cải tạo điểm trường mầm non Chiềng là hoạt động nằm trong khuôn khổ các chương trình do Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam tổ chức mừng Đại lễ đăng quang của Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn.

Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan, Phái đoàn Thái Lan, Khối tư nhân Thái Lan tại Miền Bắc Việt Nam trao quà cho các em học sinh tại Điểm trường mầm non xóm Chiềng. Ảnh: ĐSQ

Dự án cải tạo Điểm trường mầm non xóm Chiềng được triển khai từ đầu tháng 5/2019 với tổng kinh phí hỗ trợ gần 500 triệu đồng. Trong đó tập trung sửa chữa, nâng cấp 2 phòng học, bếp ăn, bể nước… Xây mới toàn bộ hệ thống tường rào bê tông, lắp đặt thay thế hệ thống cửa phòng học. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và một số vật dụng thiết yếu cho học sinh.

Được biết, Điểm trường mầm non xóm Chiềng có 45 học sinh với 2 nhóm lớp. Đại sứ Tanee Sangrat và Phu nhân dẫn đầu đoàn có mặt tại điểm trường này để hoàn tất việc sơn tường, trao các tặng phẩm.

Dù nhiệt độ tại khu vực Hòa Bình lên tới 30-40 độ C ngày 18/5, Đại sứ và Phu nhân cùng các nhân viên Đại sứ quán vẫn tích cực tham gia sơn sửa tường, xới đất trông cây để hoàn tất công trình và bàn giao cho địa phương.

Lễ khánh thành công trình xây sửa điểm trường mầm non xóm Chiềng. Ảnh: ĐSQ

Ảnh: ĐSQ

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ Hòa Bình cảm ơn Đại sứ quán Thái Lan và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đã hỗ trợ hoạt động này. Ông cho biết, dự án cải tạo trường mầm mon Chiềng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn. Qua đó thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa 2 quốc gia Việt Nam - Thái Lan.

Cô Bùi Thị Sao, Hiệu trưởng trường mầm non Thung Nai cho biết, điểm Chiềng là một trong những điểm lẻ xa nhất thuộc trường mầm non Thung Nai. Đây là điểm trường phục vụ cho 3 thôn trong xã Thung Nai. Năm học hiện tại, điểm Chiềng có 2 lớp học với 45 học sinh với 2 nhóm lớp.

Công trình được xây dựng từ năm 2004, hiện nay nhiều hạng mục đã hư hỏng, xuống cấp trầm trọng, trần dột, nền nhà, tường bong tróc, sân đá gồ ghề. Dự án cải tạo Điểm trường mầm non xóm Chiềng được bàn giao sẽ hỗ trợ rất lớn cho các cháu học sinh./.

Ảnh: ĐSQ

Mai Anh (t/h)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-quan-thai-lan-cai-tao-truong-mau-giao-vung-cao-hoa-binh-77677.html