Đại sứ quán Nga tại Ukraine bị tấn công sau vụ đụng độ trên biển Đen

Những người quá khích đã ném bom khói, pháo sáng, lốp xe cháy và mô hình tàu thủy bằng giấy vào Đại sứ quán Nga ở Ukraine.

Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công bằng bom khói và pháo sáng. Ảnh: Sputnik

Đại sứ quán Nga tại Kiev bị tấn công bằng bom khói và pháo sáng. Ảnh: Sputnik

Kênh truyền hình 112 Ukraine đưa tin, đêm 25/11, những phần tử cực đoan đã ném bom khói và pháo sáng vào Đại sứ quán Nga ở Kiev. Trước đó, có thông tin những người này đem lốp xe đến đốt trước cửa Đại sứ quán.

Cảnh sát trưởng Kiev, Andriy Kryschenko cho biết, các nhân viên thực thi pháp luật đang làm việc tại hiện trường.

Trong khi đó, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine hôm 26/11 quyết định áp đặt tình trạng thiết quân luật trên cả nước trong vòng 2 tháng. Đề xuất này được Tổng thống Petro Poroshenko ủng hộ.

Để chính thức có hiệu lực, đề xuất này vẫn cần được sự phê chuẩn của quốc hội Ukraine. Chủ tịch quốc hội Ukraine Andrei Parubiy cho biết, quốc hội nước này dự kiến sẽ nhóm họp vào chiều nay (26/11) theo giờ địa phương để thảo luận về vấn đề trên.

Về phần mình, Tổng thống Poroshenko khẳng định, thiết quân luật sẽ không ảnh hưởng đến các chiến dịch quân sự của quân đội Ukraine ở khu vực Donbass, cũng như không ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà chỉ nhằm bảo vệ người dân, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Các phần tử cực đoan ném gạch đá vào Đại sứ quán Nga. Ảnh: Sputnik

Đốt lốp xe trước cửa Đại sứ quán Nga. Ảnh: Sputnik

Lực lượng an ninh Ukraine làm nhiệm vụ trước cửa Đại sứ quán Nga. Ảnh: Reuters.

Đề xuất thiết quân luật được Ukraine đưa ra sau vụ lực lượng đặc nhiệm của Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ 3 tàu hải quân và các thủy thủ của Ukraine với cáo buộc các tàu này vi phạm lãnh hải Nga bất chấp cảnh báo.

Theo thông cáo của FSB, các tàu này gồm Berdyansk, Nikopol và Yana Kapu. Lực lượng an ninh của Nga buộc phải nổ súng để ngăn chặn các tàu của Ukraine qua eo biển Kerch, đi vào biển Azov. Giới chức Nga đã lên án hành động của tàu Ukraine là “khiêu khích”, song cho biết, 3 thủy thủ Ukraine bị thương vẫn được chăm sóc y tế đầy đủ.

Nga hiện chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào về đề nghị trả lại tàu chiến, thủy thủ và bồi thường cho Ukraine.

Vụ việc được cho là sẽ khiến quan hệ Nga-Ukraine căng thẳng hơn nữa sau khi bán đảo Crimea năm 2014 quyết định ly khai Ukraine để sáp nhập trở lại Nga theo kết quả trưng cầu dân ý.

Trong khi Ukraine kêu gọi các đồng minh và đối tác hỗ trợ quân sự sau vụ việc căng thẳng ngày 25/11 với Nga, các nước phương Tây và NATO đã hối thúc các bên kiềm chế để tránh leo thang căng thẳng.

NGUYỄN QUỲNH (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/dai-su-quan-nga-tai-ukraine-bi-tan-cong-sau-vu-dung-do-tren-bien-den-a252665.html