Đại sứ quán Nga tại Mỹ: '100 năm trước, quân Mỹ tới Nga gây ra vụ can thiệp đẫm máu'

100 năm về trước, ngày 15/8/1918, quân đội Mỹ đổ bộ lên Vladivostok và bắt đầu chiến dịch can thiệp đẫm máu vào tình hình nội bộ của Nga lúc bấy giờ, khi Hồng quân chiến đấu chống lại lực lượng Bạch vệ và các lực lượng phản cách mạng khác để bảo vệ thành quả Cách mạng tháng 10 Nga.

Ngày 15/8, Đại sứ quán Nga tại Mỹ đăng tải thông điệp trên trang Facebook chính thức nhắc lại sự kiện Mỹ đưa quân tới Nga vào thời điểm 100 năm về trước, ngày 15/8/1918, nhằm can thiệp vào tình hình nội bộ của Nga sau khi Cách mạng tháng Mười 1917.

“Vào năm 1918, đúng 100 năm về trước, quân Mỹ đổ bộ lên Vladivostok và bắt đầu chiến dịch can thiệp đẫm máu của mình vào thời kỳ diễn ra Nội chiến Nga. Hơn 200 binh sỹ Mỹ chết trong cuộc chiến này”, theo thông báo được Đại sứ quán Nga tại Mỹ đăng tải. Chiến dịch can thiệp của Mỹ vào Nga năm 1918 hiện gần như bị truyền thông phương Tây quên lãng.

Quân đội Mỹ tại Vladivostok, tháng 8/1918. (Ảnh: RIA Novosti)

Chiến dịch can thiệp vào Nội chiến Nga sau khi Cách mạng tháng 10 Nga thành công có sự tham gia của quân đội Lê dương Tiệp Khắc cùng các quốc gia như Mỹ, Nhật Bản, Vương quốc Hy Lạp, Ba Lan, Pháp, Vương quốc Rumani, Vương quốc Serbia, Vương quốc Italia cùng Đế quốc Anh bao gồm Liên hiệp Anh, Canada, Australia, Ấn Độ.

Từ tháng 12/1917, Mỹ, Anh, Pháp và các đồng minh thuộc phe Hiệp ước thỏa thuận chia chác các vùng lợi ích trên lãnh thổ của Đế quốc Nga cũ và thiết lập quan hệ với các quốc gia mới sau khi tiến trình phân rã nước Nga được hoàn tất.

Ngày 5/8/1918, Bộ Ngoại giao Mỹ đơn phương tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga và chỉ 10 ngày sau tuyên bố này, ngày 15/8/1918, lực lượng viễn chinh của Mỹ đổ bộ lên Vladivostok với cái cớ những người Bolshevik quyết định ký hiệp ước hòa bình với Đức và rút khỏi Thế chiến I.

Video: Quân đội Mỹ đổ bộ lên Arkhangelsk, Nga vào tháng 9/1918

Lực lượng can thiệp tuyên bố sẽ ủng hộ lực lượng Bạch vệ Nga, tuy nhiên yêu cầu lực lượng Bạch vệ phải trả hết nợ từ thời Đế quốc Nga cũng như đồng ý hàng loạt nhượng bộ về thương mại cho các quốc gia tham gia vào lực lượng can thiệp này. Trong giai đoạn năm 1918 đến năm 1920 khi các quốc gia can thiệp vào tình hình chiến sự tại Nga, nhiều tài nguyên có giá trị cao bị đánh tháo khỏi Nga và nhiều dân thường Nga bị lực lượng quân đội nước ngoài sát hại.

Sau khi lực lượng Bạch vệ do Alexander Kolchak cầm đầu bị đánh bại, chiến dịch can thiệp quân sự vào Nga bắt đầu bị đẩy lùi và đến mùa xuân năm 1920, quân đội Mỹ phải rút khỏi Nga, tuy nhiên nhiều lực lượng chỉ chịu rút vào năm 1922 và nhiều vùng lãnh thổ Nga vẫn bị chiếm đóng cho đến khi được Liên Xô giải phóng vào khoảng giữa thế kỷ 20.

(Nguồn: RIA Novosti)

Nguyễn Tiến

Nguồn VTC: https://vtc.vn/dai-su-quan-nga-tai-my-100-nam-truoc-quan-my-toi-nga-gay-ra-vu-can-thiep-dam-mau-d420597.html