Đại sứ quán Nga tại London phản bác tuyên bố 'hoàn thành nhiệm vụ' của Anh

Đại sứ quán Nga tại London đã phản bác lại tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson khi ông này ngợi ca 'sứ mệnh thành công' của Anh, Pháp và Hoa Kỳ tại Syria.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong số 103 chiếc tên lửa hành trình do Mỹ và các đồng minh đưa ra, 71 chiếc đã bị chặn bởi hệ thống phòng không của Syria. Trong đó đa phần là các hệ thống của Liên Xô sản xuất.

"Nói chung, 71 tên lửa đã bị bắn hạ, chỉ có 7 chiếc có thể đạt được mục tiêu của họ, 4 chiếc rơi tại căn cứ không quân Mezzeh đã bị bỏ hoang và 3 chiếc rơi tại Homs, không có thiệt hại nghiêm trọng nào đối với cơ sở hạ tầng Syria”, Đại sứ quán Nga tại London tuyên bố.

Đại sứ quán Nga tại London

Vào đầu ngày thứ bảy, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố hành động quân sự tại Syria nhằm đáp lại vụ tấn công vũ khí hóa học bị cáo buộc tại thành phố Duma ở ngoại ô Damascus ở Đông Ghouta. Kết quả là, Washington và các đồng minh của họ - Pháp và Anh - đã bắn tên lửa vào các cơ sở của Syria, mà họ cho là liên quan đến sản xuất vũ khí hóa học.

Từ 00:42 giờ GMT đến lúc 02:10 GMT, cả ba quốc gia này đã phóng hơn 100 tên lửa ở Syria, phần lớn bị bắn hạ bởi hàng không Syria. Các lực lượng Nga không tham gia, nhưng đã theo dõi toàn bố quá trình cuộc tấn công.

Theo Sputnik

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/dai-su-quan-nga-tai-london-phan-bac-tuyen-bo-hoan-thanh-nhiem-vu-cua-anh-76185.html