Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cảnh báo công dân về nguy cơ tấn công

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad nêu rõ 'cảnh báo tất cả công dân Mỹ về căng thẳng leo thang trong khu vực và cần phải cảnh giác.'

Đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 20/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad, Iraq, ngày 20/5/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 24/9, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad đã ra cảnh báo công dân Mỹ về nguy cơ xảy ra các vụ tấn công tại một số thành phố lớn của Iraq sau khi 2 quả đạn súng cối rơi xuống khu vực Đại sứ quán trong đêm.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad nêu rõ "cảnh báo tất cả công dân Mỹ về căng thẳng leo thang trong khu vực và cần phải cảnh giác." Tuyên bố đề cập căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran tại vùng Vịnh.

Nguồn tin an ninh cho biết đêm 23/9, hai quả đạn súng cối đã rơi gần Đại sứ quán Mỹ ở trung tâm thủ đô Baghdad. Không có báo cáo thương vong do đạn pháo rơi vào vùng đất trống. Tuy nhiên, vụ tấn công làm rung chuyển Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở nhiều cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Baghdad, và còi báo động vang lên ở khu vực này.

Liên quân do Mỹ đứng đầu chống phiến quân tại Iraq tuyên bố sẽ không dung thứ bất thứ cuộc tấn công nào nhằm vào các thành viên cũng như cơ sở của lực lượng này.

Vụ tấn công bằng rocket gần đây nhất nhằm vào Vùng Xanh là vào ngày 19/5 vừa qua, vài ngày sau khi Mỹ thông báo rút các nhân viên ngoại giao không quan trọng tại Iraq.

Sau nhiều thập kỷ xung đột, Iraq đang trải qua quãng thời gian ổn định kể từ khi tuyên bố chiến thắng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào cuối năm 2017.

Kể từ năm ngoái, nhà chức trách Iraq đã nới lỏng hạn chế an ninh xung quanh Vùng Xanh, tuy nhiên, khu vực Đại sứ quán Mỹ vẫn là nơi có an ninh nghiêm ngặt nhất tại đây./.

Nguyễn Hằng (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-quan-my-tai-iraq-canh-bao-cong-dan-ve-nguy-co-tan-cong/597096.vnp