Đại sứ quán Mỹ tại Iraq bị tấn công: Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ công dân

Ngày 31/12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã cảnh báo Iraq rằng Washington sẽ bảo vệ người dân Mỹ, sau khi người biểu tình đã tấn công Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad.

Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hashd al-Shaabi biểu tình bên ngoài sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hashd al-Shaabi biểu tình bên ngoài sứ quán Mỹ ở Baghdad, Iraq ngày 31/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi và Tổng thống Iraq Barham Saleh, Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ Mỹ sẽ bảo hộ và bảo vệ cho công dân nước này tại Iraq.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho hay cả hai nhà lãnh đạo Iraq đều khẳng định sẽ thực hiện nghiêm túc trách nhiệm, cũng như đảm bảo an toàn, an ninh cho các nhân viên và tài sản Mỹ.

Các lực lượng an ninh Iraq đã bắn hơi cay bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình bạo lực bên ngoài tòa đại sứ này. Biện pháp phòng vệ này đã khiến 12 người biểu tình bị thương.

Trước đó, hàng nghìn người biểu tình đã vây quanh tòa Đại sứ quán Mỹ nhằm phản đối các cuộc không kích vừa qua của Mỹ tại Iraq, làm ít nhất 25 tay súng thuộc một nhóm vũ trang thiệt mạng.

Thủ tướng Iraq Adel Abdel Mahdi đã lên án các hành động quá khích nhằm vào đại sứ quán nước ngoài và các đại diện ngoại giao tại thủ đô Baghdad, đồng thời yêu cầu người biểu tình bên ngoài đại sứ quán Mỹ rời khỏi khu vực này.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Iraq "sử dụng các lực lượng" để bảo vệ đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Baghdad sau khi những người biểu tình tràn vào bên trong tòa nhà này, khiến Đại sứ và các nhân viên đại sứ quán Mỹ phải sơ tán khẩn cấp.

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump cũng đổ lỗi cho Iran về vụ người biểu tình tấn công đại sứ quán Mỹ tại Iraq, cảnh báo Tehran "phải chịu trách nhiệm cho việc này".

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dai-su-quan-my-tai-iraq-bi-tan-cong-ngoai-truong-my-tuyen-bo-se-bao-ve-cong-dan-20191231222213588.htm