Đại sứ quán Mỹ tại CHDC Congo cảnh báo về mối đe dọa khủng bố

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kinshasa, CHDC Congo ngày 24/11 thông báo đã nhận được thông tin về 'mối đe dọa khủng bố có thể xảy ra' nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại quốc gia Trung Phi này.

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kinshasa, CHDC Congo. Ảnh: state.gov

Trong trang mạng của mình, Đại sứ quán Mỹ nói rằng đã nhận được thông tin "đáng tin cậy và cụ thể" về mối đe dọa khủng bố nhằm vào các cơ sở của Mỹ tại thủ đô Kinshasa và sẽ đóng cửa ngày 26/11. Tuy nhiên, tuyên bố không cung cấp thêm thông tin về bản chất của các mối đe dọa cũng như các mục tiêu cụ thể bị khủng bố nhằm vào.

Trong khi đó, giới chức Mỹ cũng đã kêu gọi công dân nước mình tại Kinshasa và trên khắp CHDC Congo duy trì cảnh giác cao độ, nâng cao nhận thức tình hình cũng như theo dõi cập nhật tình hình trên các phương tiện truyền thông địa phương.

Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh cuộc bầu cử quan trọng tại CHDC Congo sắp diễn ra vào ngày 23/12 tới để bầu chọn người kế nhiệm Tổng thống Joseph Kabila mãn nhiệm.

Tấn Đạt - Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dai-su-quan-my-tai-chdc-congo-canh-bao-ve-moi-de-doa-khung-bo-20181125114256509.htm