Đại sứ quán Mỹ lo ngại việc đình chỉ xuất khẩu dầu ở Libya

Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: 'Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng việc đình chỉ hoạt động của NOC có nguy cơ làm trầm trọng tình hình khẩn cấp nhân đạo ở nước này.

Một cơ sở lọc dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một cơ sở lọc dầu tại thị trấn al-Buraqah, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, Đại sứ quán Mỹ tại Libya ngày 21/1 đã bày tỏ lo ngại về việc đình chỉ xuất khẩu dầu do đóng các cảng và giếng dầu ở quốc gia Bắc Phi này.

Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi lo ngại sâu sắc rằng việc đình chỉ hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Libya (NOC) có nguy cơ làm trầm trọng tình hình khẩn cấp nhân đạo ở nước này và khiến người dân Libya phải hứng chịu thêm sự đau khổ không cần thiết. Hoạt động của NOC nên lập tức nối lại."

Các nhà lãnh đạo ở miền Đông Libya hôm 17/1 đã đóng cửa các cảng dầu, cáo buộc chính phủ được Liên hợp quốc ủng hộ ở thủ đô Tripoli sử dụng tiền thu nhập từ dầu mỏ để hỗ trợ các nhóm vũ trang chống lại quân đội đối địch ở miền Đông./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/dai-su-quan-my-lo-ngai-viec-dinh-chi-xuat-khau-dau-o-libya/619641.vnp