Đại sứ quán Mỹ hẹn thầy giáo và học sinh phỏng vấn lần thứ 3

Sau khi Bộ GD&ĐT hỗ trợ tích cực, Đại sứ quán Mỹ đã hẹn 8 giờ 15 phút sáng 8-5 sẽ phỏng vấn lần thứ ba thầy giáo và nam sinh lớp 12 ở Nghệ An để xem xét cấp visa sang Mỹ tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF).

Chiều nay 4-5, thầy giáo Mai Văn Quyền (Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) và em Mai Nhật Anh (học lớp 12, Trường THPT Phan Bội Châu) thông tin: Đại sứ quán Mỹ vừa thông báo lịch phỏng vấn xin cấp visa lần thứ ba đối với ba thành viên trong đoàn Nghệ An tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF).

Theo kế hoạch, cuộc phỏng vấn thầy Quyền, em Nhật Anh và một quan sát viên của đoàn Nghệ An sẽ diễn ra vào 8 giờ 15 phút sáng 8-5.

Như vậy, cuộc phỏng vấn này diễn ra trước 3 ngày so với lịch trình sang Mỹ dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế của đoàn Việt Nam.

Thầy giáo Mai Văn Quyền và em Mai Nhật Anh, Phùng Văn Long (học lớp 12, Trường THPT Phan Bội Châu) bên dự án thiết bị "hô biến" nước mặn thành nước ngọt bằng năng lượng sóng biển.

Thầy giáo Mai Văn Quyền và em Mai Nhật Anh, Phùng Văn Long (học lớp 12, Trường THPT Phan Bội Châu) bên dự án thiết bị "hô biến" nước mặn thành nước ngọt bằng năng lượng sóng biển.

Thầy Quyền và em Nhật Anh đã chuẩn bị kỹ càng và tự tin cho cuộc phỏng vấn xin cấp visa lần thứ ba sắp tới.

Như đã đưa tin, tại cuộc thi KHKT học sinh trung học cấp quốc gia 2018, dự án “Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển” của hai em Phùng Văn Long (học lớp 12) và Nhật Anh đã xuất sắc giành giải nhất và được Bộ GD&ĐT lựa chọn để tham dự cuộc thi KHKT quốc tế tại Mỹ.

Dự án của hai bạn Văn Long và Nhật Anh là một trong tám dự án của cả nước được Bộ GD&ĐT chọn tham dự cuộc thi KHKT cấp quốc gia tại Mỹ. Theo kế hoạch, ngày 13-5, cuộc thi sẽ khai mạc tại Mỹ.

Qua lần phỏng vấn thứ nhất, một số thầy cô, học sinh của tỉnh Nghệ An, Gia Lai, TP.HCM bị từ chối cấp visa sang Mỹ. Bộ GD&ĐT đã đề nghị Sở Ngoại vụ các tỉnh gửi công hàm tới Đại sứ quán Mỹ nhờ can thiệp, đồng thời gửi email cho ban tổ chức cuộc thi.

Và lần phỏng vấn lần hai vào ngày 2-5, học sinh Nhật Anh và giáo viên hướng dẫn Mai Văn Quyền và một quan sát viên bị khước từ visa. Bộ GD&ĐT đang tích cực hỗ trợ học sinh Nhật Anh và thầy giáo Mai Văn Quyền được cấp visa càng sớm càng tốt.

Đ.LAM

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/dai-su-quan-my-hen-thay-giao-va-hoc-sinh-phong-van-lan-thu-3-768792.html