Đại sứ quán Maroc tại Baghdad sắp hoạt động trở lại sau 7 năm đóng cửa

Ngày 27/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iraq Ahmed al-Sahaf cho biết Đại sứ quán Maroc tại Baghdad sẽ hoạt động trở lại sau 7 năm đóng cửa.

Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Nasser Bourita. Ảnh tư liệu: moroccoworldnews.com

Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Nasser Bourita. Ảnh tư liệu: moroccoworldnews.com

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông al-Sahaf thông báo thông tin trên trong chuyến thăm Iraq của Bộ trưởng Ngoại giao Maroc Nasser Bourita. Dự kiến, lễ khai trương Đại sứ quán Maroc tại Baghdad sẽ diễn ra ngay trong chuyến thăm của ông Bourita.

Cũng theo lời người phát ngôn, Ngoại trưởng Bourita sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Fuad Hussein trong ngày 28/1 và hai bên sẽ ký một bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ song phương.

Trước đó, Maroc đã đóng cửa Đại sứ quán tại Baghdad từ tháng 2/2016 do lo ngại các mối đe dọa an ninh từ hoạt động của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trong nhiều năm qua, Chính phủ Iraq đã rất nỗ lực đầy lùi các hoạt động của IS cũng như loại bỏ những tàn dư của nhóm khủng bố quốc tế này.

Nguyễn Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/dai-su-quan-maroc-tai-baghdad-sap-hoat-dong-tro-lai-sau-7-nam-dong-cua-20230128063204304.htm