Đại sứ quán Malaysia ủng hộ nạn nhân lũ lụt miền Trung

Lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương đã tiếp bà Sharifah Norhana Syed Mustaffa, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam để tiếp nhận tượng trưng số tiền ủng hộ nạn nhân bão lụt, lở đất ở các tỉnh miền Trung thời gian gần đây.

Lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương tiếp nhận tượng trưng số tiền 25.000 USD do Đại sứ Malaysia Sharifah Norhana Syed Mustaffa trao. (Ảnh: Trung Hiếu)

Lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương tiếp nhận tượng trưng số tiền 25.000 USD do Đại sứ Malaysia Sharifah Norhana Syed Mustaffa trao. (Ảnh: Trung Hiếu)

Ngày 17/12, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương đã tiếp bà Sharifah Norhana Syed Mustaffa, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam để tiếp nhận tượng trưng số tiền 25.000 USD từ chính phủ Malaysia, một số vật phẩm trị giá 22.000 USD từ Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam và số tiền 5.000 USD từ Tập đoàn Gamuda Land ủng hộ nạn nhân bão lụt, lở đất ở các tỉnh miền Trung thời gian gần đây.

Cùng dự phía Việt Nam còn có bà Lương Thị Hồng Thúy, Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển, đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến tiếp nhận số tiền và vật phẩm ủng hộ.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Sharifah Norhana Syed Mustaffa chia sẻ với những mất mát to lớn về người và tài sản mà nhân dân các tỉnh miền Trung của Việt Nam phải hứng chịu do hậu quả thiên tai liên tiếp trong thời gian qua; nhấn mạnh số tiền quyên góp được thể hiện tình cảm và sự sẻ chia của Chính phủ và nhân dân Malaysia với nhân dân Việt Nam trên tinh thần quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; bày tỏ tin tưởng chính quyền và người dân các địa phương bị ảnh hưởng sẽ sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của phía Malaysia đối với nhân dân miền Trung; nhấn mạnh việc hai nước hỗ trợ nhau lúc khó khăn là những hành động thiết thực thể hiện tình cảm hữu nghị giữa hai nước, cũng như tinh thần đoàn kết ASEAN. Trưởng Ban Đối ngoại và Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam bà Lương Thị Hồng Thúy cho biết sẽ chuyển số tiền và vật phẩm quyên góp của Malaysia tới đồng bào miền Trung trong thời gian sớm nhất.

Lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương tiếp nhận tượng trưng một số vật phẩm trị giá 22.000 USD từ Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia tại Việt Nam. (Ảnh: Trung Hiếu)

Lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương tiếp nhận tượng trưng số tiền 5.000 USD từ Tập đoàn Gamuda Land ủng hộ nạn nhân bão lụt, lở đất ở các tỉnh miền Trung. (Ảnh: Trung Hiếu)

Lãnh đạo Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Malaysia tại lễ tiếp nhận. (Ảnh: Trung Hiếu)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-quan-malaysia-ung-ho-nan-nhan-lu-lut-mien-trung-131766.html