Đại sứ quán Iran tại Ảrập Xêút chính thức mở cửa trở lại sau 7 năm

Iran vừa chính thức mở lại Đại sứ quán tại Ảrập Xêút, sau khi hai bên ký thỏa thuận nhằm thiết lập lại quan hệ và giảm bớt những cạnh tranh lâu dài vốn là nguồn cơn căng thẳng ở khắp Trung Đông.

Đại sứ quán Iran tại thủ đô Riyadh, Ảrập Xêút. (Nguồn: Reuters)

Đại sứ quán Iran tại thủ đô Riyadh, Ảrập Xêút. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, buổi lễ được tổ chức bên trong khuôn viên Đại sứ quán với hàng chục nhà ngoại giao và quan chức tham dự sự kiện mở cửa lại cơ quan đại diện ngoại giao sau 7 năm.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề lãnh sự Alireza Bikdeli cho biết, "Chúng tôi coi hôm nay là ngày quan trọng trong quan hệ giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Ảrập Xêút", đồng thời nhấn mạnh khu vực sẽ hướng tới “hợp tác và hội tụ lớn hơn để đạt được ổn định, thịnh vượng và tiến bộ”.

Vào tháng 3, Iran và Ảrập Xêút cùng nhất trí, trong một thỏa thuận do Trung Quốc làm trung gian, chấm dứt rạn nứt ngoại giao, đồng thời thiết lập lại quan hệ sau nhiều năm thù địch gây nguy hiểm cho ổn định khu vực, bao gồm cả ở Yemen, Syria và Lebanon.

"Ngoại giao là phương tiện tốt nhất để liên lạc và đối thoại giữa các quốc gia nhằm đạt được hiểu biết chung", ông Bikdeli nói.

Ngọc Minh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/the-gioi-24h/dai-su-quan-iran-tai-arap-xeut-chinh-thuc-mo-cua-tro-lai-sau-7-nam--i331702/