Đại sứ quán Iran ở London bị 4 kẻ mang hung khí đột nhập, hạ cờ

Bốn nam giới mặc áo đen đột nhập Đại sứ quán Iran ở London, Anh vào chiều 9.3, đe dọa các nhân viên trong tòa nhà sau đó leo lên nóc hạ cờ Iran xuống.

Đại sứ quán Iran ở Anh bị 4 kẻ mang hung khí đột nhập, hạ cờ. Ảnh: AFP.

Truyền thông Iran cho hay, những kẻ tấn công là thành viên của Sadeq Shirazi, một nhóm Hồi giáo dòng Shiite ở Anh. Theo hãng tin Fars, những kẻ tấn công đột nhập vào tòa nhà Đại sứ quán lúc 16h30 chiều 9.3 (giờ địa phương).

Những kẻ tấn công mang theo mã tấu và gậy bóng chày đã đe dọa nhân viên và leo lên nóc của tòa nhà hạ cờ Iran xuống.

Các đoạn phim khác được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những người đàn ông đứng trên ban công của đại sứ quán, vẫy cờ màu xanh trắng có in dòng chữ bằng tiếng Arab.

Đại sứ Iran tại Anh Hamid Baeedinejad xác nhận thông tin về cuộc tấn công này. Ông cho biết, một số người đã tấn công Đại sứ quán Iran tại London và phá cột cờ cũng như hô các khẩu hiệu chống đối lãnh đạo Iran.

Trên Twitter, Đại sứ Baeedinejad khẳng định, tất cả nhân viên đại sứ đều an toàn, không ai bị thương và 4 nghi phạm đã bị bắt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi chia sẻ với FNA rằng cuộc điều tra về vụ việc đã được triển khai.

"Chính phủ Anh có trách nhiệm bảo vệ các nhà ngoại giao và các cơ quan ngoại giao của nước cộng hòa Hồi giáo Iran cũng như ngay lập tức phải bắt giữ và truy tố những kẻ xâm nhập cơ sở ngoại giao của chúng tôi", người phát ngôn nói.

Bộ Ngoại giao Iran đã gửi công hàm tới Đại sứ quán Anh tại Tehran chỉ trích phản ứng an ninh chậm chạp của cảnh sát London, trong đó nói rằng lực lượng an ninh nước này đã không có động thái nào trong vài giờ sau khi xảy ra vụ tấn công.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dai-su-quan-iran-o-london-bi-4-ke-mang-hung-khi-dot-nhap-ha-co-595079.ldo