Đại sứ quán Canada tặng quà trẻ mồ côi, khuyết tật

Đoàn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã đến thăm, tặng quà mái ấm Hi Vọng (thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm) và khánh thành con đường dẫn vào Mái ấm Nhân Ái (thôn Thống Nhất, xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh), đây là 2 Mái ấm đang nuôi dưỡng và chăm sóc các trẻ mồ côi, khuyết tật, chậm phát triển… ở Khánh Hòa.

Đoàn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam dự khánh thành con đường và cầu dẫn vào Mái ấm

Theo đó, tại Mái ấm Hi Vọng đoàn Đại sứ quán Canada tại Việt Nam đã đến thăm và trao số tiền 5.000 đôla Canada với mong muốn hỗ trợ, giúp đỡ Mái ấm mua nhu yếu phẩm, trang bị đồ chơi cho trẻ em nơi đây. Mái ấm Hi vọng được thành lập từ năm 2005 đến nay, và hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc cho 28 cháu bị bệnh đao, bại não, chậm phát triển, tim bẩm sinh…

Tại Mái ấm Nhân Ái, đoàn đã khánh thành con đường và cầu dẫn vào Mái ấm dài 45m, rộng 3,5m được hoàn thành với kinh phí 616 triệu đồng. Trước đó, vào tháng 6.2019, thủy thủ đoàn của tàu Regina thuộc hải quân Hoàng gia Canada đã đến thăm Mái ấm Nhân Ái. Sau khi nghe các sơ kể về việc con đường dẫn vào Mái ấm thường xuyên bị ngập vào mùa mưa, lầy lội khiến cho việc đi lại của các cháu hết sức khó khăn và dễ mắc bệnh ngoài da, thủy thủ đoàn đã hỗ trợ Mái ấm 10.000 đôla Canada (hơn 172 triệu đồng) để xây dựng con đường và cầu. Từ ý tưởng và sự hỗ trợ này, Mái ấm đã vận động thêm từ các Mạnh Thường Quân và đã hoàn thành con đường, cầu với tổng số tiền 616 triệu đồng.

Được biết, Mái ấm Nhân Ái được thành lập từ năm 2008, đến nay đã nuôi, dạy hơn 82 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó có 60 trẻ em đang sống tại Mái ấm, 18 em hiện đang là sinh viên thuộc các trường đại học, cao đẳng trên cả nước; số khác đã ra trường, đi làm và có cuộc sống ổn định.

NAM PHONG

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/%C4%91oi-song/xa-hoi/artmid/619/articleid/38842/dai-su-quan-canada-tang-qua-tre-mo-coi-khuyet-tat