Đại sứ quán Australia tại Việt Nam khuyến cáo việc mang sản phẩm có thịt lợn khi nhập cảnh

Đại sứ quán Australia tại Việt Nam vừa gửi thông báo về việc 2 hành khách Việt Nam bị từ chối thị thực vào Australia khi vi phạm các quy định an ninh sinh học của nước này. Theo quy định, bất kỳ ai có thị thực bị hủy sẽ không thể tiếp tục xin thị thực vào Australia trong thời gian 3 năm tiếp theo. Australia được biết đến là quốc gia rất nghiêm ngặt trong các quy định về an ninh sinh học.

Trước đó, ngày 2/11, một hành khách từ Hà Nội khi nhập cảnh vào Australia đã không khai báo về số lượng gần 4kg bánh trung thu (trong nhân bánh có thành phần thịt lợn) trong hành lý của mình. Ngày 12/10, một nữ hành khách từ TP Hồ Chí Minh đã không khai báo về việc trong hành lý có 4,6kg thịt lợn chưa nấu chín; 470gr trứng; 1,3kg chim cút đã nấu chín; 1kg pate; 1kg mực; và gần 1kg quả chưa xác định được tên và tỏi. Hành lý của cả hai hành khách này đã được đưa đi chiếu tia X, và sau khi các sản phẩm có nguy cơ an ninh sinh học cao bị phát hiện, hành khách đã bị phạt 420 đô la Australia, đồng thời hủy thị thực vào Australia.

T.H.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/thi-truong/dai-su-quan-australia-tai-viet-nam-khuyen-cao-viec-mang-san-pham-co-thit-lon-khi-nhap-canh-tintuc451950