Đại sứ Philippines tại Hàn Quốc từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục

Đại sứ Philippines tại Hàn Quốc đã từ chức vì cáo buộc quấy rối tình dục một phụ nữ Hàn tại Seoul vào tháng 12/2019, chính phủ Philippines cho biết hôm 18/7.

Một khiếu nại quấy rối tình dục đã được đệ trình lên Đại sứ quán Philippines ở Seoul, Hàn Quốc. Sau đó, Đại sứ quán đã báo cáo vụ việc lên Bộ Ngoại giao Philippines vào tháng 2, trong khi cựu đại sứ đang đi công tác ở thủ đô Manila của Philippines, bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong một tuyên bố.

Bộ không nêu tên đại sứ bị cáo buộc đã quấy rối tình dục một phụ nữ Hàn Quốc trong tuyên bố của mình. Tuy nhiên, Bộ lưu ý rằng người này đã đệ đơn từ chức vào ngày 16/3 sau một cuộc điều tra.

 Trụ sở Đại sứ quán Philippines tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Pinoy sa Korea.

Trụ sở Đại sứ quán Philippines tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Pinoy sa Korea.

Bộ cũng không giải thích tại sao việc từ chức được công bố ở thời điểm này, 4 tháng sau khi cựu đại sứ nộp đơn từ chức. Đại biện lâm thời Christian De Jesus hiện đứng đầu Đại sứ quán Philippines tại Seoul.

"Bộ Ngoại giao đảm bảo rằng công lý sẽ được thực thi trong trường hợp này", Bộ Ngoại giao Philippines tuyên bố. "Bộ cũng giữ cam kết xây dựng và giữ gìn môi trường làm việc mà tất cả nhân viên được đối xử tôn trọng và không bị quấy rối dưới bất kỳ hình thức nào".

Theo bản tin của Yonhap, Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) đã đưa cựu đại sứ vào danh sách lệnh truy nã đỏ và yêu cầu các quốc gia thành viên giúp đỡ trong việc xác định vị trí và bắt giữ người này.

Bộ Ngoại giao Philippines không bình luận về tin tức cho thấy cựu đại sứ đang lẩn trốn cơ quan thực thi pháp luật.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-su-philippines-tai-han-quoc-tu-chuc-vi-cao-buoc-quay-roi-tinh-duc-post1108607.html