Đại sứ Phạm Sanh Châu đến New Delhi bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới

Tối 2/10, Đại sứ Phạm Sanh Châu và Phu nhân Bùi Thị Tố Lan đã đến New Delhi, bắt đầu nhiệm kỳ đại sứ tại Cộng hòa Ấn Độ kiêm nhiệm Cộng hòa Dân chủ Liên bang Nepal và Vương quốc Bhutan.

Đón Đại sứ và Phu nhân tại sân bay có Trưởng Đoàn ngoại giao tại Ấn Độ thay mặt cho 159 đại sứ quán đóng tại New Delhi, Đại sứ và Đại biện các Đại sứ quán ASEAN tại New Delhi, đại diện Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao Ấn Độ), các cán bộ, nhân viên cùng thành viên các gia đình trong Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Sự hiện diện của Trưởng Đoàn ngoại giao cùng Đại sứ các nước ASEAN là một phần trong hoạt động của Đoàn Ngoại giao ở New Delhi, đồng thời cũng thể hiện tình cảm và sự trân trọng của Đại sứ các nước dành cho Đại sứ Việt Nam.

Đại sứ Phạm Sanh Châu đã có cuộc trao đổi thân tình và cởi mở với Đại sứ các nước ngay tại Phòng Nghi lễ của Sân bay quốc tế Indira Gandhi.

Đại sứ Phạm Sanh Châu và Phu nhân cùng các Đại sứ, Đại biện và phu nhân các Đại sứ quán ASEAN tại New Delhi.

Trưởng Đoàn ngoại giao - Đại sứ Dominica Hans Dannenberg Castellanos – bày tỏ vui mừng được chào đón Đại sứ Phạm Sanh Châu và Phu nhân. Ông cho biết Đoàn Ngoại giao ở New Delhi nhóm họp hai tháng một lần, cuộc họp tới sẽ diễn ra vào 10/10, trong đó sẽ có chương trình giới thiệu Đại sứ Phạm Sanh Châu với đại sứ các nước tại Ấn Độ. Đại sứ Hans Dannenberg Castellanos cũng cho biết hiện đã có đủ 4 Đại sứ được chỉ định có mặt tại Delhi (đủ điều kiện để tổ chức Lễ trình quốc thư theo quy định của Ấn Độ), do vậy, Lễ trình quốc thư sẽ có thể diễn ra ngay trong thời gian tới.

Đại sứ Brunei Dato Paduka Sidek bin Ali - hiện đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại New Delhi (ANDC) thông báo ANDC tổ chức một tháng một hoạt động và trao đổi với Đại sứ Phạm Sanh Châu về một số kế hoạch hoạt động cụ thể sắp tới của Ủy ban. Ông mong muốn sớm được cùng Đại sứ ta triển khai các hoạt động của ANDC tại Ấn Độ.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ sự tự hào khi được chỉ định làm Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ. Đại sứ bày tỏ cảm ơn các Đại sứ, các nhà ngoại giao dành cho Đại sứ và Phu nhân sự đón tiếp trang trọng, thân mật.

Đại sứ Phạm Sanh Châu cũng vui mừng gặp lại Đại sứ Singapore vốn là Đại sứ tại Hà Nội, gặp lại Đại biện Lào từng có nhiệm kỳ tại Brussels, Bỉ trong thời gian ông là Đại sứ Việt Nam tại Bỉ. Đại sứ mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ Bộ Ngoại giao sở tại cũng như đồng nghiệp các nước để hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/dai-su-pham-sanh-chau-den-new-delhi-bat-dau-nhiem-ky-cong-tac-moi-78945.html