Đại sứ Phạm Quang Vinh chiêu đãi đoàn quan chức ngoại giao Mỹ

Đại sứ quán Việt Nam tại Washington mở tiệc chiêu đãi đoàn quan chức của bộ Ngoại giao Mỹ nhân dịp đầu xuân Mậu Tuất trong bối cảnh quan hệ Việt - Mỹ có bước phát triển tốt đẹp.

Theo Bộ Ngoại giao, ngày 28/2, nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh tổ chức tiệc chiêu đãi Quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Susan Thornton. Phó trợ lý ngoại trưởng Patrick Murphy và một số cán bộ của bộ Ngoại giao Mỹ, Đại sứ quán Việt Nam cũng tham dự buổi tiệc.

Đại sứ Phạm Quang Vinh cùng các khách mời đánh giá cao những kết quả và thành công đạt được trong quan hệ hai nước trong năm 2017, với chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ tháng 5/2017 và Tổng thống Donald Trump thăm Việt Nam tháng 11/2017.

Đại sứ Phạm Quang Vinh (trái) trao quà lưu niệm cho Quyền trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Susan Thornton(phải). Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Quyền trợ lý ngoại trưởng Thornton khẳng định phía Mỹ luôn coi trọng quan hệ hợp tác và đối tác với Việt Nam, cả về song phương và về các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Đại sứ Phạm Quang Vinh và quyền trợ lý ngoại trưởng Mỹ nhất trí tiếp tục đẩy mạnh đà quan hệ hai nước trên các mặt trong năm 2018, góp phần triển khai các thỏa thuận cấp cao và tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Theo đó, Đại sứ quán và Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục truyền thống phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp năm mới Mậu Tuất, Đại sứ Phạm Quang Vinh đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Quyền trợ lý ngoại trưởng Thornton, Phó trợ lý ngoại trưởng Murphy và các cán bộ của bộ Ngoại giao Mỹ.

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn quan chức ngoại giao Mỹ. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Quan hệ Việt Nam - Mỹ đang có những bước phát triển tốt đẹp trong thời gian qua, đặc biệt sau các chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Mỹ và của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Việt Nam.

Ngày 5/3, tàu sân bay USS Carl Vinson và một số tàu hải quân khác của Mỹ sẽ có chuyến thăm Đà Nẵng, tham gia giao lưu với cán bộ và nhân dân Việt Nam.

Đánh giá về sự kiện này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 1/3 khẳng định đây là bước đi "tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực".

VIDEO: Sức mạnh của siêu tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson

Từ boong chiếc tàu sân bay USS Carl Vinson, thi thể Osama bin Laden đã bị thả xuống biển. Chiếc tàu này cũng đã từng tham chiến Desert Strike 1996, chiến dịch Tự do Iraq 2003.

Duy Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-su-pham-quang-vinh-chieu-dai-doan-quan-chuc-ngoai-giao-my-post823130.html