Đại sứ Nhật Bản: 'Việt Nam đang bước vào thời khắc chuyển mình lịch sử'

Đây là nhận định của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio trong sự kiện Diễn đàn Đại sứ sáng ngày 28/11 tại Học viện Ngoại giao.

PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng, Giám đốc Học viện Ngoại giao phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Minh Quân)

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Đại sứ năm 2019 do Học viện Ngoại giao tổ chức, với sự tham dự của PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng - Giám đốc Học viện Ngoại giao, TS. Nguyễn Tuấn Việt - Trưởng khoa Chính trị Quốc tế cùng các cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản và đông đảo sinh viên Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại sự kiện, PGS. TS. Nguyễn Vũ Tùng cảm ơn sự tham dự của Đại sứ Nhật Bản Umeda Kunio, nhấn mạnh tầm quan trọng và bước tiến đáng kể của hợp tác Việt Nam – Nhật Bản gần đây, hy vọng thông qua buổi nói chuyện, các sinh viên sẽ nhận thức đúng, đóng góp tích cực cho quan hệ song phương toàn diện và sâu sắc hơn.

Chia sẻ tại Diễn đàn, Đại sứ Umeda Kunio đúc kết 3 điều khiến ông ấn tượng trong quan hệ Việt – Nhật thời gian qua. Đó là việc hai nước ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khai thác đất hiếm năm 2010, Nhật Bản công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam tại WTO năm 2011 và vai trò của hợp tác song phương trong quá trình phát triển của Việt Nam qua nhận định của cố Giáo sư lịch sử Phan Huy Lê.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua. (Ảnh: Minh Quân)

Tâm sự về việc trở lại Việt Nam trên cương vị Đại sứ năm 2016, ông Umeda Kunio nhận thấy có 3 sự thay đổi lớn trong quan hệ song phương: Thứ nhất, hợp tác trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng giữa Việt Nam và Nhật Bản được đẩy mạnh, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều chuyển biến nhanh, phức tạp, đặc biệt là trên Biển Đông; thứ hai, Việt Nam đang bước vào thời khắc chuyển mình lịch sử, với tiềm năng, động lực lớn cho tăng trưởng cũng như hỗ trợ tích cực của Nhật Bản thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm phát triển, tăng cường đầu tư, mở rộng hợp tác song phương ở cấp chính phủ và địa phương, hợp tác đa phương thông qua Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); thứ ba, Việt Nam đã đóng góp lớn trong việc giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động tại Nhật Bản.

Bên cạnh đó, Đại sứ Umeda Kunio cũng đề cập một số hạn chế trong hợp tác song phương: Tình hình khu vực và thế giới chuyển biến nhanh và khó lường đòi hỏi Việt Nam – Nhật Bản cần hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh – quốc phòng; quá trình phát triển của Việt Nam gặp phải một số rào cản, thách thức về mặt cơ chế, chính sách; lao động Việt Nam chịu nhiều áp lực khi sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Sinh viên Học viện Ngoại giao đặt câu hỏi cho Đại sứ Umeda Kunio. (Ảnh: Minh Quân)

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nhật Bản tin tưởng rằng bước tiến đáng kể trong quan hệ song phương thời gian qua, nét tương đồng về văn hóa và cùng quyết tâm từ cả hai phía sẽ giúp Việt Nam và Nhật Bản vượt qua những thách thức này.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, Đại sứ Umeda Kunio trả lời một số câu hỏi của sinh viên Học viện, đồng thời tiếp nhận món quà nhỏ từ lãnh đạo Học viện Ngoại giao trước khi khép lại buổi tọa đàm sôi nổi và bổ ích.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio chụp ảnh lưu niệm tại Học viện Ngoại giao. (Ảnh: Minh Quân)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nhat-ban-viet-nam-dang-buoc-vao-thoi-khac-chuyen-minh-lich-su-105250.html