Đại sứ Nhật Bản mong đội tuyển làm nên kỳ tích như U23 Việt Nam

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio hy vọng đội nhà có thể mang tới niềm hứng khởi cho người hâm mộ Nhật Bản như U23 Việt Nam từng làm được mới đây.

Đại sứ Nhật Bản muốn gặp U23 Việt Nam ở Tokyo 2020

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio dành lời khen cho Nguyễn Quang Hải và có những chia sẻ với U23 Việt Nam trước thềm Olympic 2020.

Đội tuyển Nhật Bản đang là niềm tự hào của bóng đá châu Á tại World Cup 2018. Chiến thắng 2-1 trước Colombia giúp tuyển Nhật Bản trở thành một trong 2 đại diện châu Á giành trọn 3 điểm ở ngày ra quân. Tối nay (24/6), Nhật Bản sẽ chơi trận thứ hai tại Cúp thế giới gặp đối thủ Senegal.

Zing.vn đã có cuộc gặp gỡ với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio nhân dịp World Cup 2018. Đại sứ Umeda Kunio cũng đồng thời là Ủy viên Ban quốc tế, thành viên Tổ tư vấn của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio trao đổi với Zing.vn về World Cup 2018. Ảnh: Minh Chiến.

- Xin chào Ngài đại sứ. Trước tiên, xin chúc mừng đội tuyển Nhật Bản đã một lần nữa giành quyền tham dự World Cup. Ngài đánh giá thế nào về cơ hội của tuyển Nhật Bản ở World Cup khi rơi vào cùng bảng đấu với các đối thủ Senegal, Ba Lan và Colombia?

- So với các đội tuyển khác ở cùng bảng đấu, thứ hạng FIFA của Nhật Bản không cao (hạng 61 thế giới - PV). Tháng 4 vừa qua, Nhật Bản có sự thay đổi HLV trưởng nên chúng tôi không có nhiều thời gian để hoàn thiện đội hình.

Tuy nhiên, trong trận giao hữu với Paraguay hồi tháng 6, tuyển Nhật Bản vẫn thể hiện phong độ rất tốt và phát huy được lối chơi tập thể cùng tinh thần đồng đội. Với những tiến bộ như vậy, tôi rất mong tuyển Nhật Bản có thể vượt qua thành tích tốp 16 đội mà họ từng lập được.

- Chúng tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về tình yêu bóng đá của người Nhật Bản. Với người Nhật, bóng đá và World Cup có ý nghĩa như thế nào?

- Ở Nhật Bản, nói về thể thao nam thì bóng đá và bóng chày là những môn rất phát triển. Bản thân tôi rất thích bóng đá. Theo đánh giá của tôi, World Cup là một trong những đấu trường bóng đá quy mô nhất thế giới. Nếu các đội tuyển thể hiện được phong độ ở đấu trường này, họ sẽ mang lại niềm tin, dũng khí và rất nhiều cảm xúc tới cho người dân.

Highlights Colombia 1-2 Nhật Bản: Địa chấn tại Mordovia

Nhật Bản tận dụng triệt để lợi thế hơn người để đánh bại đại diện Nam Mỹ Colombia ở lượt trận đầu tiên bảng H World Cup 2018.

Năm nay, U23 Việt Nam đã thể hiện phong độ rất tốt ở giải U23 châu Á và mang lại nhiều năng lượng cũng như sinh khí cho người dân Việt Nam. Tôi mong là Nhật Bản cũng có thể thi đấu thật tốt và mang lại tinh thần tương tự cho người dân Nhật Bản.

World Cup năm nay, khoảng 10.000 người Nhật Bản sẽ tới Nga cổ vũ cho tuyển Nhật Bản. Tôi mong rằng tuyển Nhật Bản sẽ cùng với các CĐV hòa chung không khí ấy, cố gắng mang lại những trận cầu thật đẹp tại World Cup năm nay.

- Trong bản “Kế hoạch bóng đá Nhật tới 2050”, Nhật Bản đã đặt mục tiêu tổ chức và vô địch World Cup 2050 trên sân nhà. Ông có niềm tin vào mục tiêu ấy không?

- Xin cảm ơn câu hỏi rất hay của anh. 40 năm trước, bản thân tôi đã từng chơi bóng đá. Lúc bấy giờ, chúng tôi thậm chí chưa từng nghĩ tới việc Nhật Bản có thể tham dự World Cup. World Cup giống như câu chuyện của một thế giới khác. Tuy nhiên, thật là một may mắn khi từ sau năm 1998 đến nay, đội tuyển Nhật Bản đã 6 lần liên tiếp tham dự World Cup. Đây là những sự kiện mang tính bước ngoặt mở ra một thời kì mới. Tôi nghĩ rằng trong mọi việc, đặt ra mục tiêu và dồn hết nhiệt huyết nỗ lực để biến mục tiêu đó trở thành hiện thực là điều vô cùng quan trọng.

Ngài Đại sứ dành nhiều lời khen cho đội tuyển U23 Việt Nam và chúc đội bóng của HLV Park Hang-seo có mặt tại Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Minh Chiến.

Mục tiêu vô địch World Cup là một mục tiêu rất đáng để nỗ lực và thực sự cũng là thử thách đáng chinh phục.Tôi đánh giá cao ý nghĩa việc Nhật Bản dồn tâm huyết nỗ lực hướng tới mục tiêu lần thứ hai tổ chức World Cup và vô địch World Cup vào năm 2050.

Ngoài ra, Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Nhật Bản (Nadeshiko Japan) đã giành chức vô địch World Cup năm 2011. Theo đó, có thể thấy thực tế là bóng đá nam Nhật Bản đã bị bóng đá nữ vượt lên trước.

- Là một thành viên Liên đoàn bóng đá Nhật, ông có dự định sang Nga cổ vũ tuyển quốc gia không?

- Ở World Cup 2014 tại Brazil, với tư cách là Đại sứ Nhật Bản tại Brazil, đồng thời là Ủy viên của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản, tôi đã trực tiếp xem các trận đấu tại World Cup ở Brazil. World Cup lần này, tôi có nhận được liên lạc từ Nhật Bản hỏi tôi có tới Nga xem bóng đá không. Tôi nói rằng vì tôi có rất nhiều công việc tại Việt Nam nên không thể trực tiếp tới Nga lần này. Tôi sẽ cổ vũ tuyển Nhật Bản và theo dõi World Cup qua truyền hình.

- Việt Nam đang học hỏi rất nhiều từ bóng đá Nhật Bản suốt những năm qua. Ông có lời khuyên nào muốn gửi tới cho bóng đá Việt Nam không?

- Tôi có một thông điệp muốn gửi tới các cổ động viên bóng đá của Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang thực sự có những bước phát triển mạnh mẽ với những cầu thủ thực sự tuyệt vời như Nguyễn Quang Hải.

Tôi mong muốn thế hệ những cầu thủ trẻ như họ trước tiên sẽ cố gắng để tham dự Olympic Tokyo 2020 và sau đó sẽ cùng Nhật Bản tham dự World Cup 2026. Việt Nam nên cố gắng vượt ra khỏi đấu trường châu Á, và hướng tới các đấu trường lớn của thế giới.

- Cảm ơn ông vì cuộc trao đổi. Chúc đội tuyển Nhật Bản tiếp tục chơi ấn tượng trong chặng đường còn lại của World Cup 2018.

Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-su-nhat-ban-mong-doi-tuyen-lam-nen-ky-tich-nhu-u23-viet-nam-post854229.html