Hết dịch Covid-19 đến bão tàn phá, chủ nhà hàng ven biển Hội An bỏ bê hàng quán

Hơn 1 tháng sau bão, nhiều chủ nhà hàng ven biển Hội An, tỉnh Quảng Nam vẫn bỏ bê hàng quán, không đủ sức để khắc phục kinh doanh trở lại.

Sau các đợt mưa bão vừa qua, dọc bờ biển thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng chục hàng quán, nhà dân dọc các bãi tắm bị gió bão và triều cường đánh sập. Vừa mới gượng dậy sau 2 đợt dịch Covid-19 lại phải hứng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai khiến nhiều người điêu đứng. Hơn 1 tháng sau bão, nhiều chủ nhà hàng vẫn bỏ bê hàng quán, không đủ sức để khắc phục kinh doanh trở lại.

Bãi tắm Cửa Đại, Hội An bị triều cường xói lở sâu vào đất liền.

Bãi tắm Cửa Đại, Hội An bị triều cường xói lở sâu vào đất liền.

Nhà hàng Kim Cúc của bà Nguyễn Thị Cúc nằm trên trục đường chính xuống bãi tắm An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Sau các đợt mưa bão vừa qua, sóng biển xói lở móng, đánh sập bờ kè, phần trước nhà hàng bị sập xuống biển.

Nhà dân dọc bãi biển Cửa Đại, thành phố Hội An bị sập trong cơn bão số 13

Cuối năm ngoái, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi 4 nhà hàng liền kề tại đây, trong đó nhà hàng của bà Cúc bị hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng. Gia đình bà vay mượn ngân hàng 3 tỷ để dựng lại nhà hàng mới. Vừa làm xong thì dịch Covid-19 bùng phát khiến nhà hàng phải đóng cửa suốt một thời gian dài.

Bà Nguyễn Thị Cúc cho biết, hàng quán ế ẩm nhưng mỗi tháng bà phải trả 25 triệu đồng tiền thuê mặt bằng, kinh doanh, chưa kể tiền trả nợ lãi suất ngân hàng.

Hơn 1 tháng sau bão, nhiều hàng quán dọc bãi biển An Bàng, thành phố Hội An vẫn ngổn ngang, đổ nát

Sau các đợt bão số 5 đến bão 13 vừa qua, bờ biển Hội An và An Bàng qua địa bàn phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bị sạt lở nghiêm trọng. Đoạn sạt lở sâu nhất vào đất liền từ 10 mét đến 15 mét, hơn 50 nhà hàng, khu du lịch nghỉ dưỡng và nhà dân dọc bãi biển bị xói lở, đánh sập, hư hỏng nặng.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, do khối lượng sạt lở quá lớn, trước mắt chính quyền địa phương mới huy động lực lượng dân quân và người dân khắc phục tạm đường lên xuống bãi biển.

Dãy nhà hàng dọc bãi biển An Bàng, phường Cẩm An, thành phố Hội An bị triều cường xói lở, đánh sập

Theo ông Đinh Dũng, sau 2 đợt dịch Covid-19, bà con vừa rục rịch mở cửa trở lại thì các đợt mưa bão dồn dập ập đến phá tan bờ biển và dãy nhà hàng. Thiệt đơn, thiệt kép, bây giờ nhiều chủ nhà hàng không còn đủ sức để gượng dậy.

“Từ dịch đến nay, rồi cơn bão số 5 đến bão số 13, việc kinh doanh buôn bán của bà con rất khó khăn, không có khách. Sạt lở rất nghiêm trọng. Bà con đang chờ chủ trương cấp trên có giải pháp thực sự phù hợp làm thế nào giữ được bờ, cố gắng tạo bãi để tạo sinh kế du lịch lâu dài”, ông Dũng nói.

Nhà dân ở bãi biển Cửa Đại, Hội An bị sập sau bão số 13.

Hơn 10 năm trở lại đây, bờ biển thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam dài hơn 7km bị triều cường xâm thực, xói lở nghiêm trọng. Chính quyền địa phương và các chủ khu resort, nghỉ dưỡng, nhà hàng ven biển bỏ ra hàng trăm tỷ đồng làm kè cứng đến kè mềm bảo vệ bờ biển. Nhưng cứ sau mỗi đợt mưa bão, bờ biển lại bị sóng xé toang. Bãi biển bị mất dần, hiện tượng xâm thực ăn sâu vào đất liền. Sau các đợt bão vừa qua, vùng sạt lở kéo dài thêm đến bãi biển An Bàng.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam cho rằng, rút kinh nghiệm từ mấy năm nay, việc đầu tư chống sạt lở bờ biển Hội An không mai lại hiệu quả, cần phải tính toán lại. Nếu tiếp tục làm kè theo kiểu chắp vá thì càng tốn thêm tiền của./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/het-dich-covid-19-den-bao-tan-pha-chu-nha-hang-ven-bien-hoi-an-bo-be-hang-quan-824120.vov