Đại sứ Nguyễn Hùng thăm làm việc tại tỉnh Lublin, Ba Lan

Ngày 17/5, Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan Nguyễn Hùng tham dự Diễn đàn Xuất khẩu ngành hàng nông nghiệp và thực phẩm do Cơ quan hỗ trợ xuất khẩu quốc gia Ba Lan tổ chức.

Đại sứ Nguyễn Hùng tham dự và phát biểu tại Diễn đàn xuất khẩu tại Lublin.

Đại sứ Nguyễn Hùng tham dự và phát biểu tại Diễn đàn xuất khẩu tại Lublin.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Nguyễn Hùng cho rằng tình hình bất ổn hiện nay đặt ra nhiều thách thức cho nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Điều này đòi hòi các quốc gia cần đa dạng hóa thị trường và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới.

Ba Lan là thị trường cửa ngõ giúp các sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam vào EU và ngược lại thông qua Việt Nam, hàng hóa của Ba Lan có thể thâm nhập vào thị trường ASEAN. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam và Ba Lan đều là các quốc gia có tỷ trọng ngành nông nghiệp đóng góp vào GDP lớn, hiệp định EVFTA có hiệu lực từ tháng 08/2002, giúp cắt giảm thuế quan đối với nhiều ngành hàng nông nghiệp và thực phẩm, mở thêm nhiều cơ hội hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Ngày 18/05, Đại sứ Nguyễn Hùng gặp làm việc với Tỉnh trưởng Lublin Ngài Lech Sprawka và Thị trưởng thành phố Lublin Ngài Krzysztof Jan Żuk nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam và Ba Lan.

Đại sứ Nguyễn Hùng gặp làm việc với Tỉnh trưởng Lublin Lech Sprawka.

Tại các buổi tiếp đón, Tỉnh trưởng Lublin đã giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới mong muốn tăng cường hợp tác địa phương với các tỉnh thành của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến thực phẩm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Ngoài ra, Thị trưởng giới thiệu Lublin là trung tâm giáo dục quan trọng tại Ba Lan, 6 trường đại học tại thành phố có nhiều sinh viên quốc tế theo học; bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giáo dục với Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Hùng nhất trí thúc đẩy hợp tác địa phương, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và giáo dục.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Hùng cũng bày tỏ tưởng nhớ và tri ân tới Kiến trúc sư người Lublin Kazimierz Kwiatkowski đã giúp phục chế các di tích cổ tại Mỹ Sơn và Hội An.

Đại sứ Nguyễn Hùng gặp làm việc với Tỉnh trưởng Lublin Lech Sprawka.

Đại sứ Nguyễn Hùng gặp làm việc với Thị trưởng thành phố Lublin Krzysztof Jan Żuk.

(Tin và ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-nguyen-hung-tham-lam-viec-tai-tinh-lublin-ba-lan-184415.html