Đại sứ Nga: 'Vượt qua Ai Cập và Uruguay không đơn giản'

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov cho biết cả Đại sứ quán đã rất ngỡ ngàng vì chiến thắng vang dội của Nga trước Saudi Arabia trong ngày mở màn World Cup 2018 vừa qua.

Đại sứ Nga: Sẽ mang đội trẻ đến đá với U23 Việt Nam Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V. Vnukov cho biết sẽ thúc đẩy việc mang đội trẻ Nga đến Việt Nam và U23 Việt Nam sang Nga trong năm 2019.

Đội tuyển Nga đã có trận khai mạc World Cup 2018 thành công ngoài mong đợi khi bất ngờ đánh bại Saudi Arabia với tỷ số đậm 5-0. Chiến thắng ấn tượng của “Gấu Nga” khiến chính những người Nga cũng phải ngạc nhiên.

Zing.vn đã có cuộc gặp gỡ với Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov sau chiến thắng ấy. Chủ đề cuộc đối thoại không gì khác hơn là đội tuyển Nga và kỳ World Cup 2018 - giải đấu mà xứ sở bạch dương là chủ nhà.

- Xin chào ngài Đại sứ. Trước tiên, xin chúc mừng đội tuyển Nga đã có chiến thắng đầu tiên trước Saudi Arabia tại World Cup 2018. Ông có cảm thấy bất ngờ không trước chiến thắng ấy của tuyển Nga?

- Tất cả chúng tôi đều rất vui mừng với chiến thắng này bởi nó đến ngay sau lễ khai mạc giải đấu. Trận đấu này có sự hiện diện của 2 lãnh đạo cao cấp là Tổng thống Nga Putin và Hoàng tử Saudi Arabia Turki Al-Sheikh. Và có lẽ ảnh hưởng của Tổng thống Nga mạnh hơn Hoàng tử Saudi nên đội tuyển của chúng tôi đã chiến thắng (cười lớn).

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov bên cạnh quả bóng chính thức của World Cup 2018. Ảnh: Việt Hùng.

Đại sứ Nga tại Việt Nam Konstantin V.Vnukov bên cạnh quả bóng chính thức của World Cup 2018. Ảnh: Việt Hùng.

Dù trước đó, chúng không nghĩ rằng Saudi Arabia là một đội tuyển mạnh. Nhưng tất cả đều không ngờ rằng tỷ số lại lớn đến như vậy. Tôi nói thế vì trong thời gian gần đây, đội tuyển Nga đã tiến hành một số trận giao hữu và kết quả cũng không được tốt lắm. Kết quả không cao nên chúng tôi cũng không kỳ vọng nhiều lắm tại World Cup.

- Bây giờ tuyển Nga đã có 3 điểm đầu tiên và đang đứng đầu bảng A. Ông nghĩ thế nào về cơ hội đi tiếp của tuyển Nga khi đội bóng còn phải gặp Ai Cập và Uruguay?

- Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Nhưng phải nói rằng, những đội còn lại trong bảng là Ai Cập và Uruguay không phải đơn giản đâu. Tất nhiên, Nga vẫn có một yếu tố gọi là sân nhà. Trong tiếng Nga, sân nhà có nghĩa là “trong những bức tường của mình”. Bức tường chính là sự giúp đỡ rồi. Chúng tôi sẽ chiến đấu và cổ vũ cho chiến thắng.

Chúng tôi còn có một sự ủng hộ khác từ người hâm mộ Việt Nam. Hôm trận đấu diễn ra, chúng tôi có tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi. Rất nhiều bạn người Việt Nam đã tới nói với chúng tôi rằng họ ủng hộ đội tuyển Nga. Tương tự như vậy, chúng tôi đã từng ủng hộ đội tuyển U23 Việt Nam khi các bạn đấu với U23 Uzbekistan tại chung kết giải U23 châu Á. Toàn bộ sứ quán đã xem và ủng hộ cứ như đó là đội tuyển của mình vậy. Bản thân tôi cũng đã dựng cờ Việt Nam lên đấy.

Highlight: Chiến thắng 5 sao của Nga trước Ả Rập Saudi Nga đã có chiến thắng 5-0 với hàng loạt bàn thắng đẹp trong ngày khai mạc. Trận đấu xóa tan nghi ngờ của giới chuyên môn với họ trước giải đấu.

- Tiền thân của đội tuyển Nga là Liên Xô từng có những chiến công vĩ đại ở World Cup và Euro. Trong khi ấy, tuyển Nga ngày nay chỉ là đội bóng tầm trung. Điều đó có khiến những người Nga hoài niệm về tuyển Liên Xô?

- Anh nhận xét rất đúng. Đội tuyển Liên Xô ngày xưa là đội bóng được tuyển chọn từ những con người tốt nhất của 15 nước Cộng hòa. Còn đội tuyển ngày nay chỉ từ một nước là Liên bang Nga. Vậy đương nhiên, trình độ của tuyển Liên Xô ngày xưa cao hơn hẳn tuyển Nga ngày nay.

Như các bạn đã biết, trong đội tuyển Liên Xô ngày xưa, có một thủ môn huyền thoại là Lev Yashin - người được biết tới trên toàn thế giới. Nhưng Igor Akinfeev - thủ môn hiện tại của đội tuyển Nga, cũng không hề tồi.

- Theo ông, World Cup 2018 đã đem tới điều gì mới mẻ cho nước Nga?

- 4 năm kể từ ngày Nga nhận được quyền đăng cai, chúng tôi đã xây dựng được 12 SVĐ vô cùng hiện đại, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cao nhất. Bản thân bóng đá hiện nay với người Nga cũng có sự phát triển nhanh và nổi tiếng không kém gì hockey trên băng. Nga đã thành lập ra một hệ thống trường đào tạo những VĐV bóng đá trẻ tuổi. Bởi vậy, tôi nghĩ những điều đó sẽ thúc đẩy và biến bóng đá thành môn thể thao mang tính quốc gia ở Nga.

Đại sứ Nga kể rằng cả sứ quán đã ủng hộ U23 Việt Nam khi đội tuyển đá chung kết giải U23 châu Á với Uzbekistan. Ảnh: Việt Hùng.

Các lãnh đạo của chúng tôi cũng đá bóng. Sếp của tôi - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Sergey Viktorovich Lavrov, cũng là người rất thích đá bóng. Ông ấy từ thuở ấu thơ đã rất hâm mộ FC Spartak Moscow. Ông Lavrov đá bóng với những người cực kỳ quan trọng khác như Bộ trưởng Bộ quốc phòng Sergei Shoigu. Tôi biết chắc chắn rằng họ rất bận nhưng trong thời gian rỗi, họ vẫn đá bóng. Bởi vậy, những yếu tố đó biến bóng đá ở nước tôi thành môn thể thao số một.

Tổng thống của chúng tôi - Vladimir Putin, cũng thích những môn thể thao mùa đông. Hơn nữa, ông còn thích judo. Bởi thế, ban lãnh đạo của chúng tôi mang tính chất thể thao lắm.

- Rất nhiều người Việt Nam dành tình yêu lớn cho đội tuyển Liên Xô trong quá khứ và tuyển Nga hiện tại. Ông cảm thấy thế nào khi biết điều đó?

- Suy nghĩ rất sâu sắc ấy nói lên tình hữu nghị và sự yêu mến chân thành của người Việt Nam với nước Nga. Hàng ngày, tại đây, tôi đều cảm nhận được một tình cảm yêu mến như thế. Như Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam và Tổng thống Liên bang Nga đã thỏa thuận, năm sau, chúng ta sẽ tiến hành năm giao lưu chéo, tức là năm của Việt Nam tại Nga và năm của Nga tại Việt Nam. Tôi nghĩ rằng trong chương trình hoạt động của năm giao chéo, có những hoạt động văn hóa, thể thao, ví dụ như trận giao hữu giữa các đội tuyển.

Với tư cách đại sứ, tôi sẽ ủng hộ việc này. Tôi sẽ làm sao đó để đội tuyển của chúng tôi sang đây thi đấu và cho đội tuyển nước bạn sang đó thi đấu. Tuyển Nga tới Việt Nam, tuyển Việt Nam tới Nga. Có thể không phải đội hình một mà là đội tuyển trẻ. Bởi đội trẻ của các bạn rất mạnh. Tôi chưa xem tuyển trẻ của Nga đấu nhưng tôi không biết liệu họ có mạnh được như tuyển U23 Việt Nam không.

Văn Lâm phát điên vì ĐT Nga đại thắng trận mở màn World Cup 2018 Thủ môn ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm hò hét đầy phấn khích khi ĐT Nga dành chiến thắng dễ dàng trước Arab Saudi ở trận mở màn World Cup 2018

- Các trận đấu tại World Cup diễn ra vào khung giờ buổi tối. Sứ quán có tổ chức hoạt động gì để cổ vũ tuyển Nga không? Cá nhân ông sẽ chọn cách nào để xem các trận đấu của tuyển Nga?

- Xem bóng đá bây giờ rất tiện lợi qua Internet nếu Internet của các bạn tốt hơn. Hôm trước, tôi cũng xem trận đấu của Nga. Nhưng đến thời điểm một cầu thủ giơ chân đá bóng thì internet đứng hình. Vậy thì không hiểu quả bóng có được đá vào trong gôn không.

Ở đây, chúng tôi có hệ thống truyền hình đĩa riêng. Chúng tôi có thể xem được các chương trình của Nga. Trận nào mà có sự tham gia của đội tuyển Nga, sứ quán cả đêm không ngủ được. Chúng tôi đang nỗ lực để khôi phục truyền sóng kênh 1 của Nga ở Việt Nam nhưng có lẽ không kịp. Mà như tôi biết, VTV đã giành được bản quyền các trận đấu World Cup tại Việt Nam. Bởi vậy, chúng ta có thể cùng xem các trận của đội tuyển Nga trên VTV. Không có bình luận tiếng Nga cũng không sao vì ở đại sứ quán, 90% các nhà ngoại giao đều nói tiếng Việt.

- Xin cảm ơn ông vì cuộc trao đổi. Chúc đội tuyển Nga có thêm những chiến thắng trong các vòng đấu tới.

Minh Chiến (thực hiện)
Ảnh & video: Việt Hùng

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/dai-su-nga-vuot-qua-ai-cap-va-uruguay-khong-don-gian-post852030.html