Đại sứ Nga đột tử tại Bồ Đào Nha

Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha, ông Oleg Belous đã đột ngột qua đời tại thủ đô Lisbon vào ngày 8/5/2018.

Đại sứ Belous sinh năm 1951. Sau khi tốt nghiệp Viện Quan hệ Quốc tế Quốc gia Moscow, ông bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao Nga từ năm 1973.

Từ năm 1996-1998, ông Belous là Giám đốc Vụ Hợp tác châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Nga. Trong giai đoạn từ năm 1998-2001, ông giữa chức vụ Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) trước khi được bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nha.

Đại sứ Nga tại Bồ Đào Nga - Ông Oleg Belous.

Hiện thông tin về nguyên nhân khiến Đại sứ Belous đột tử vẫn chưa được công bố.

Nhớ lại hồi tháng 8/2017, nhà Ngoại giao kỳ cựu Mirgayas Shirinsky (62 tuổi) được phát hiện đã chết trong bể bơi tại nhà riêng của đại sứ ở Thủ đô Khartoum của Sudan hôm 23/8.

Ông từng theo học ở viện Quan hệ Quốc tế Moscow và được bổ nhiệm làm Đại sứ Nga tại Sudan vào năm 2013.

Theo điều tra sơ bộ cho thấy cái chết của ông có nguyên nhân tự nhiên. Có thể ông Shirinsky tử vong do một cơn đau tim.

Trước đó, vào đầu năm 2017, ông Vitaly Churkin, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc (LHQ), đột ngột qua đời khi đang làm việc ở Mỹ ngày 20/2.

Ông trở thành đại sứ tại LHQ từ năm 2006, nổi tiếng là một người rất kiên định bảo vệ chính sách của Nga. Trước đó, ông cũng từng là đại sứ Nga tại Canada, Bỉ.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết của nhà ngoại giao kỳ cựu không được công bố chính thức. Ông Churkin qua đời chỉ một ngày trước khi đón sinh nhật 65 tuổi vào 21/2.

Tuấn Tú (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/dai-su-nga-dot-tu-tai-bo-dao-nha-3357852/