Đại sứ Mỹ tham gia thu gom rác trong công viên Thống Nhất

Với chủ đề 'Vì nguồn nước sạch Việt Nam', Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và hàng trăm tình nguyện viên cùng thu gom rác trong công viên Thống Nhất (Hà Nội).

XEM CLIP:

Sáng nay, tại công viên Thống Nhất (Hà Nội), Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius và hàng trăm tình nguyện viên đến từ các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cơ quan nhà nước, người dân và học sinh, sinh viên đã cùng tham gia chương trình thu gom rác nhân ngày Trái Đất 2017.

Ngay từ 7h sáng , Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng nhân viên Đại sứ quán và hàng trăm người đã có mặt tại CV Thống Nhất hưởng ứng Ngày Trái Đất 2017

Ngay từ 7h sáng , Đại sứ Mỹ Ted Osius cùng nhân viên Đại sứ quán và hàng trăm người đã có mặt tại CV Thống Nhất hưởng ứng Ngày Trái Đất 2017

Ngày Trái Đất tại Việt Nam năm nay kêu gọi cộng đồng, các doanh nghiệp cùng hành động bảo vệ sông, hồ và các nguồn nước khác của Việt Nam

Đại sứ Mỹ trò chuyện cùng "Ông Tây móc cống" James Joseph Kendall về hoạt động bảo vệ môi trường

Sau lễ khai mạc, Đại sứ Mỹ cùng mọi người bắt tay vào công việc thu gom rác trong công viên

Ông chia sẻ: "Nghiên cứu khoa học lại những số liệu để đưa ra những quyết định đúng đắn trong bảo vệ không khí và nước, tạo ra ngành công nghiệp xanh, mang đồ ăn lành mạnh, làm tất cả để bảo vệ tương lai của chúng ta"

Hoạt động thu gom rác tại công viên Thống Nhất nhằm góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường

Đại sứ cùng trẻ em nhặt rác đồng thời giải thích cho các em hiểu về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường

Sự kiện cũng thu hút các gia đình người nước ngoài tham gia thu dọn rác

Các tình nguyện viên thu gom và phân loại thành phần rác

Tình nguyện viên được chia thành nhiều nhóm dọn sạch rác ở khu vực sân vui chơi, thảm cỏ, bồn hoa trong công viên

Xuyên suốt ngày Trái Đất tại Việt Nam sẽ diễn ra các hoạt động khác: Đi xe đạp vì nguồn nước sạch, làm sạch hồ và khuôn viên công viên, đổi rác lấy quà và các trò chơi giáo dục môi trường

Rác thải sau khi được thu gom, phân loại sẽ đóng bao tải đưa đi xử lý

Ngày Trái đất được tổ chức hàng năm vào ngày 22/4 với mục đích nâng cao nhận thức và vận động toàn dân hành động nhằm bảo vệ giá trị của môi trường tự nhiên toàn cầu

Trần Thường

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/tin-anh/dai-su-my-tham-gia-thu-gom-rac-trong-cong-vien-thong-nhat-368083.html