Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dâng hương danh nhân văn hóa Chu Văn An

Nhân kỷ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo và ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink tới thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội).

Đồng hành với Đại sứ Daniel J. Kritenbrink trong chuyến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) lần này là GS.TS Phạm Quang Minh (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội), và các sinh viên ngành Quan hệ Quốc tế, khoa Quốc tế học.

Đồng hành với Đại sứ Daniel J. Kritenbrink trong chuyến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) lần này là GS.TS Phạm Quang Minh

Ông Daniel J. Kritenbrink là viên chức chuyên nghiệp trong ngành Ngoại giao Mỹ, hàm Tham tán Công sứ, và đã làm việc trong ngành ngoại giao từ năm 1994. Ông được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Đại sứ Mỹ tại Việt Nam vào ngày 26/10/2017.

Đại sứ Daniel J.Kritenbrink là người từng sống và làm việc ở nhiều quốc gia châu Á như Nhật, Trung Quốc... Ông được đánh giá là một người có kiến thức uyên thâm, khả năng thích ứng nhanh, hòa đồng và gần gũi với văn hóa mỗi địa phương.

Trong chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám lần này, Đại sứ Kritenbrink đã tham quan Khuê Văn Các, khu di tích Bia Tiến sĩ, Đền Khải Thánh, Thượng Điện… Ông cũng được GS.TS Phạm Quang Minh giới thiệu về Văn Miếu; và lắng nghe chia sẻ về lịch sử 82 bia đá đề danh Tiến sĩ của các khoa thi từ 1442 đến 1779. Được biết, đây không phải lần đầu Đại sứ Mỹ tới thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đại sứ Kritenbrink cho biết, ông đến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tỏ lòng kính trọng đến các nhà giáo Việt Nam. “Việt Nam có một truyền thống hiếu học lâu đời, tôi được học hỏi rất nhiều thứ về người thầy Chu Văn An. Ông Chu Văn An là một học giả nổi tiếng của Việt Nam. Nhân dịp 20/11 tôi muốn chúc tất cả các nhà giáo Việt Nam một ngày vui vẻ”, Đại sứ Kritenbrink nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về chuyến thăm Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) của Đại sứ Kritenbrink:

Đại sứ Kritenbrink cho biết ông ấn tượng với những thông tin về truyền thống hiếu học của người Việt Nam, về danh nhân văn hóa Chu Văn An

Đại sứ Kritenbrink dâng hương tỏ lòng kính trọng đến nhà giáo, danh nhân văn hóa Chu Văn An

GS.TS Phạm Quang Minh tặng áo phông của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội và những cuốn sách về Việt Nam tới Đại sứ Kritenbrink

Đại sứ Kritenbrink lắng nghe chia sẻ về lịch sử 82 bia đá đề danh Tiến sĩ của các khoa thi từ năm 1442 - 1779 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đại sứ Kritenbrink nhận bó hoa tươi thắm từ một sinh viên chuyên ngành Quan hệ quốc tế, Khoa Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại sứ Kritenbrink bắt tay, hỏi thăm các bạn sinh viên

Đại sứ Kritenbrink chụp ảnh lưu niệm cùng GS.TS Phạm Quang Minh và các bạn sinh viên

Bạch Dương

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dai-su-my-tai-viet-nam-tham-van-mieu-quoc-tu-giam-dang-huong-danh-nhan-van-hoa-chu-van-an-173698.html