Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc 'át' cả Ngoại trưởng trong vấn đề Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley đã chứng tỏ là thành viên sáng giá trong chính quyền Tổng thống Trump, có phần lấn át Ngoại trưởng Rex Tillerson.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chiếm lĩnh sân khấu thế giới khi có bài phát biểu lần đầu tiên ở Liên Hợp quốc (LHQ), tâm điểm chú ý cũng dồn vào Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley, người đang nổi lên như là gương mặt của chính sách đối ngoại của Washington.

Bà Haley, 45 tuổi, cựu Thống đốc bang South Carolina, đã chứng tỏ là thành viên sáng giá trong chính quyền dưới thời Tổng thống Trump, có phần lấn át Ngoại trưởng Rex Tillerson, mặc dù trước đó bà Haley không có nhiều kinh nghiệm về đối ngoại.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley.

“Đối với Mỹ, vai trò của Nikki Haley là rất đáng chú ý. Một người có khả năng tiếp cận và có thái độ chính trị rất quyết đoán ", một nhà ngoại giao cao cấp giấu tên của châu Âu nhận định.

"Tôi thấy bà Haley có thể tiếp nhận chức vụ từ ông Tillerson vào một lúc nào đó", nhà ngoại giao này nói thêm.

Tuy nhiên, bà Haley sẽ mất đi sự độc lập và sẽ phải gắn bó chặt chẽ hơn với chương trình nghị sự của Tổng thống, một nhà ngoại giao châu Âu khác cảnh báo.

Đại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc đã bác suy đoán bà sẽ thay thế ông Tillersson, người đã có một số chính sách khác biệt với Tổng thống Trump trong 8 tháng ở Nhà Trắng.

Hôm Chủ nhật (17/9), trả lời hãng CNN, bà Haley cho hay, ông Tillerson vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Ngoại trưởng và 2 người sẽ hợp tác hiệu quả.

Chỉ 2 lần trong vòng 5 tuần, bà Haley đã thuyết phục 15 thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhất trí tăng cường lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.

Bằng ngôn ngữ mạnh mẽ, bà Haley đã đánh dấu vai trò của mình qua các phát ngôn về vấn đề Iran và khủng hoảng Ukraine.

Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết, trong một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia về Iran trong tháng này, Tổng thống Trump đã yêu cầu Haley đưa ra ý kiến cụ thể về chiến lược. "Tổng thống rất thích quan điểm của Haley”, giới chức giấu tên nói.

Trước khi làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, bà Haley đã nổi tiếng khi thành công trong việc không sử dụng lá cờ liên minh miền Nam - vốn được xem là biểu tượng phân biệt chủng tộc - ở trụ sở thủ phủ bang South Carolina.

Là con gái của một người nhập cư từ Ấn Độ, thời điểm bà Haley được chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc đã giúp ông Trump cứu được danh tiếng khỏi các phát ngôn cứng rắng về người di cư.

Lan Hương (Theo Reuters)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/dai-su-my-tai-lien-hop-quoc-at-ca-ngoai-truong-trong-van-de-trieu-tien-298349.html