Đại sứ Mỹ rời Nga, kết thúc nhiệm kỳ đầy thách thức

Ông John Sullivan đã rời Nga sau gần 3 năm làm Đại sứ Mỹ, Đại sứ quán Mỹ ở Matxcơva ngày 4-9-2022 thông báo.

Ông John Sullivan rời Nga sau gần 3 năm làm Đại sứ Mỹ

Ông John Sullivan rời Nga sau gần 3 năm làm Đại sứ Mỹ

“Đại sứ Mỹ tại Liên bang Nga John J. Sullivan đã kết thúc nhiệm kỳ và ông rời Matxcơva vào ngày hôm nay”, Đại sứ quán Mỹ cho biết trong 1 tuyên bố.

Ông Sullivan, người có “sự nghiệp kéo dài 4 thập kỷ và đã làm việc dưới quyền 5 đời tổng thống Mỹ”, dự kiến sẽ nghỉ hưu sau khi về nước.

Đại sứ quán Mỹ tại Matxcơva cho biết: “Bà Elizabeth Rood sẽ phụ trách Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho đến khi người kế nhiệm ông Sullivan đến nhận nhiệm vụ”.

Ông Sullivan từng là Thứ trưởng Ngoại giao và giữ chức Đại sứ Mỹ tại Nga từ tháng 12-2019. Hồi tháng 6 vừa qua, ông thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Matxcơva và Washington đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại trong bối cảnh Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông nói rằng điều này ngăn mọi hợp tác hữu ích giữa 2 nước diễn ra.

Năm ngoái, ông Sullivan đã rời Matxcơva, vài tháng sau khi Washington công bố gói trừng phạt mới nhằm vào Nga và Điện Kremlin quyết định triệu Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov về nước. Đại sứ Mỹ đã trở lại Nga sau cuộc gặp hồi tháng 6 giữa tổng thống 2 nước.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, việc ông Sullivan rời đi đã “được lên kế hoạch và là một phần hoạt động luân chuyển ngoại giao thông thường”. Người này nhấn mạnh rằng, ông Sullivan đã phục vụ trọn vẹn nhiệm kỳ của mình với tư cách nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Nga và giải quyết “một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới trong thời điểm xảy ra những vấn đề chưa từng có”.

Theo RT/CNN

Hoàng Cường

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/dai-su-my-roi-nga-ket-thuc-nhiem-ky-day-thach-thuc-post515918.antd