Đại sứ Mỹ ca ngợi những chiến thắng 'can đảm' trên sông Bạch Đằng

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink ngày 28/9 đã tham quan khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang và có chuyến làm việc với lãnh đạo Hải Phòng.

 Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink ngày 28/9 đã tham quan khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, tại Tràng Kênh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đoàn còn đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Theo thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, Đại sứ Daniel J. Kritenbrink ngày 28/9 đã tham quan khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, tại Tràng Kênh, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Đoàn còn đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và Đại học Hàng hải Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Theo cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, tiếp đoàn đại biểu của Đại sứ quán Mỹ có Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cùng đại diện các sở, ngành liên quan. Đoàn đã được giới thiệu tổng quan về về khu di tích Bạch Đằng Giang, quần thể lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng nổi tiếng, nơi ghi nhớ công lao to lớn của ba vị anh hùng dân tộc: Hoàng đế Lê Đại Hành, Đức vương Ngô Quyền, Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Đại sứ chia sẻ chuyến thăm ngày 28/9 đã giúp đoàn đại sứ quán Mỹ hiểu hơn về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là chiến thắng Bạch Đằng. "Ông đã tìm hiểu về cách Việt Nam giữ gìn bờ cõi thành công khỏi ba lần xâm lược bằng đường thủy từ phương Bắc", Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, thông qua tài khoản chính thức trên mạng xã hội, cho biết. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

"Những chiến thắng này không chỉ phản ánh lòng can đảm của người Việt Nam mà còn cho thấy các quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có thể đứng lên bảo vệ chủ quyền của mình", thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cũng chia sẻ mong muốn buổi thăm của đại sứ sẽ đóng góp cho việc tăng cường giao lưu văn hóa, lịch sử giữa Việt Nam và Mỹ, quảng bá hình ảnh, thu hút khách du lịch nước ngoài đến thăm và tìm hiểu khu di tích. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra đúng dịp Việt Nam và Mỹ kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao. Cùng ngày, Đại sứ Kritenbrink đã có buổi gặp gỡ và làm việc cùng Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành. Hai bên đã thảo luận về cơ hội hợp tác đầu tư, trong đó phía Mỹ đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực năng lượng với dự án Tổ hợp khí LNG - Điện Hải Phòng của tập đoàn ExxonMobil với trị giá đầu tư khoảng 5,1 tỷ USD. Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-su-my-ca-ngoi-nhung-chien-thang-can-dam-tren-song-bach-dang-post1136276.html