Đại sứ Mỹ biểu dương các học sinh tại Cuộc thi hùng biện tiếng Anh 'Speak to Lead'

Ngày 8/10, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã chúc mừng thành tích của 15 học sinh tham dự vòng Chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh 'Speak to Lead', một hoạt động trong chuỗi kỉ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Cuộc thi hùng biện tiếng Anh có quy mô toàn quốc được Đại sứ quán Mỹ và Hệ thống Giáo dục Học mãi tổ chức. 19 trường trung học phổ thông chuyên đã tranh tài qua 2 vòng loại, và vào ngày 8/10, năm đội xuất sắc nhất đã thi đấu vòng chung kết tại khách sạn Fortuna tại Hà Nội.

Năm đội trên đến từ các trường trung học phổ thông của tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lai Châu, Đắk Nông và An Giang đã thể hiện kĩ năng tiếng Anh thông qua các bài hùng biện về vai trò quan trọng của giới trẻ Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan hệ đối tác giữa hai nước.

Đại sứ Daniel Kritenbrink phát biểu khai mạc tại vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead”.

Đại sứ Daniel Kritenbrink phát biểu khai mạc tại vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead”.

Phát biểu tại lễ khai mạc vòng Chung kết Cuộc thi, Đại sứ Daniel Kritenbrink chúc mừng các đội đã vào tới vòng Chung kết của cuộc thi, mà theo ông, bản thân điều đó đã là một thành tích. Đại sứ nhấn mạnh rằng mỗi đội đã là những người chiến thắng và đại diện cho tiềm năng và tài năng không giới hạn của Việt Nam.

Đại sứ nói: “Khi tôi nhìn khán phòng ngày hôm nay, tôi thấy tài năng, động lực, và tham vọng. Tất cả các bạn đã vượt lên và thành công trong các vòng loại và là những gương mặt của tương lai Việt Nam tươi sáng và đầy triển vọng… Với sự năng động, tài năng, động lực, và khát vọng của các em, Việt Nam có tất cả những gì cần thiết để phát triển và thành công".

Các đội thi đến từ các trường trung học phổ thông chuyên trên khắp Việt Nam tập trung thảo luận việc kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao hai nước có ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân họ, đồng thời giải quyết các khía cạnh khác nhau của quan hệ đối tác song phương như thương mại, giao lưu văn hóa, môi trường, khoa học và công nghệ, và giáo dục.

Đại sứ Mỹ chụp ảnh lưu niệm với các thí sinh, Ban Giám khảo và nhà tổ chức.

Tất cả các đội đều gây ấn tượng với Ban Giám khảo bằng phần trình bày đầy thông tin và đam mê của họ, và đội An Giang được chọn là đội chiến thắng trong vòng Chung kết. Các đội Lạng Sơn và Cao Bằng lần lượt được chọn là Á quân 1 và 2.

Đại sứ Kritenbrink đã trao chứng nhận và giải thưởng cho các đội thi khi kết thúc sự kiện.

Sự kiện kỷ niệm này nhằm thể hiện sức mạnh của mối quan hệ giao lưu nhân dân giữa hai nước, đồng thời kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Việt Nam.

(theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-my-bieu-duong-cac-hoc-sinh-tai-cuoc-thi-hung-bien-tieng-anh-speak-to-lead-125804.html