Đại sứ Mỹ: AUKUS có thể kết nạp thêm thành viên, Bộ tứ không thay thế ASEAN

Ngày 7/10, truyền thông Australia đưa tin, trong cuộc họp với Asia Society, quyền Đại sứ Mỹ tại Canberra Michael Goldman đã đề cập thỏa thuận quốc phòng mới giữa ba nước Mỹ, Anh và Australia (AUKUS) và nhóm Bộ tứ.

Quyền Đại sứ Mỹ tại Canberra Michael Goldman. (Nguồn: US Embassy in Australia)

Quyền Đại sứ Mỹ tại Canberra Michael Goldman. (Nguồn: US Embassy in Australia)

Nhà ngoại giao Mỹ cho biết, AUKUS về mặt tổng thể là "quan hệ đối tác công nghệ" và có thể tiếp nhận thêm các quốc gia khác xét theo từng trường hợp cụ thể.

Bên cạnh đó, ông Goldman tái khẳng định nhóm Bộ tứ, bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Australia, không phải là một khối quân sự, không phải là một kiểu liên kết mới để loại trừ bất kỳ quốc gia cụ thể nào.

Quyền Đại sứ Mỹ tại Australia nhấn mạnh, nhóm Bộ tứ không phải là "Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)" của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẽ không thay thế Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trong một diễn biến khác, trong bối cảnh Australia theo đuổi "mối quan hệ đối tác vĩnh cửu" với các đồng minh truyền thống để chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, một số nghị sĩ lưỡng đảng nước này thúc giục chính phủ tăng cường hợp tác và "tiếp tục tham gia đầy đủ với ASEAN".

Chủ tịch Ủy ban, Thượng nghị sĩ Công đảng Australia Kimberley Kitching nhấn mạnh, "tiếp tục đầu tư vào các nhóm đã thành lập như ASEAN sẽ rất quan trọng, trong khi các kiến trúc an ninh mới như nhóm Bộ tứ và thỏa thuận AUKUS cũng sẽ lớn mạnh".

(theo The Sydney Morning Herald)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-my-aukus-co-the-ket-nap-them-thanh-vien-bo-tu-khong-thay-the-asean-160937.html