Đại sứ Mexico từ chức sau bê bối trộm sách 10 USD

Đại sứ Mexico tại Argentina đã từ chức lấy lý do sức khỏe, không lâu sau khi hành vi trộm sách của ông bị 'tóm gọn' bởi máy quay giám sát.

Thời điểm Đại sứ Ricardo Valero bị bắt quả tang vì trộm sách. Ảnh: RT

Thời điểm Đại sứ Ricardo Valero bị bắt quả tang vì trộm sách. Ảnh: RT

Kênh RT (Nga) cho biết Bộ Ngoại giao Mexico đã triệu tập đại sứ Ricardo Valero (77 tuổi) vào đầu tháng 12.

Trước đó, truyền thông đăng tải video với cảnh ông Ricardo Valero trộm cuốn sách có giá khoảng 10 USD tại một hiệu sách ở Buenos Aires. Ông Ricardo Valero giấu cuốn sách trong tờ báo rồi vô tư đi khỏi cửa hiệu này (video dưới, nguồn: RT).

Cuốn sách mà ông Ricardo Valero mang đi được cho là cuốn tiểu sử về Giacomo Casanova sống từ thế kỷ 18.

Cách đây 2 tuần, ông Ricardo Valero cũng bị cáo buộc trộm một chiếc áo từ cửa hàng miễn thuế tại sân bay ở Buenos Aires.

Đến ngày 22/12, chính phủ Mexico đã chấp nhận đơn xin từ chức của Đại sứ Ricardo Valero với lý do sức khỏe. Truyền thông địa phương cho biết ông Ricardo Valero từng trải qua phẫu thuật não cách đây 6 năm và luôn phải theo dõi sức khỏe kể từ đó.

Kênh RT cho biết có quan điểm cho rằng với mức lương được nhận, các nhà ngoại giao và chính khách sẽ không trộm vặt, tuy nhiên thực tế lại có những trường hợp khác biệt.

Tại Mỹ, chính khách đảng Cộng hòa Danielle Stella đã bị bắt 2 lần trong năm nay do trộm số hàng hóa trị giá 2.300 USD tại cửa hàng bán lẻ Target và 40 USD hàng hóa tại các cửa hiệu khác.

Năm 2011, thành viên đảng Dân chủ Mary Hayashi bị bắt khi trộm số hàng hóa trị giá 2.445 USD tại trung tâm thương mại ở San Francisco. Cùng năm 2011, thượng nghị sĩ Australia Mary Jo Fisher bị kết tội trộm hàng hóa và tấn công nhân viên bảo vệ tại siêu thị ở Adelaide.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/dai-su-mexico-tu-chuc-sau-be-boi-trom-sach-10-usd-20191224193350619.htm