Đại sứ María Jesús Figa López-Palop - người đóng góp thiết thực cho bình đẳng giới và tăng quyền phụ nữ ở Việt Nam

Sáng ngày 23/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương 'Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc' cho bà María Jesús Figa López-Palop, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam nhân dịp bà kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

 Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà María Jesús Figa López-Palop.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho bà María Jesús Figa López-Palop.

Tham dự buổi lễ có: Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga; ông Nguyễn Đức Lợi - Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha, ông Lê Quốc Trung - nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha; bà Phạm Thị Thái - Trưởng ban Ban châu Âu thuộc VUFO cùng đại diện Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha.

Về phía Vương quốc Tây Ban Nha, có: bà María Jesús Figa López-Palop, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam; ông Juan Maria Alzina de Aguilar, Phu quân Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam; cùng cán bộ Đại sứ quán Vương quốc Tây Ban Nha tại Việt Nam.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch VUFO, bà Nguyễn Phương Nga trao tặng Đại sứ María Jesús Figa López-Palop Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” - phần thưởng cao quý nhất của VUFO dành cho bạn bè quốc tế.

Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc là phần thưởng cao quý nhất của VUFO dành cho bạn bè quốc tế.

Trong hơn 3 năm công tác tại Việt Nam, Đại sứ María Jesús Figa López-Palop đã đóng góp rất tích cực cho việc thúc đẩy quan hệ quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Tây Ban Nha. Bà đã thúc đẩy mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, tích cực hỗ trợ hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam…

Bà María Jesús Figa López-Palop là một nhà ngoại giao giàu kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng về luật pháp. Bà đã chủ động hỗ trợ, đóng góp thiết thực trong hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực luật pháp, nhất là bình đẳng giới và tăng quyền cho phụ nữ.

Chủ tịch VUFO Nguyễn Phương Nga và Đại sứ María Jesús Figa López-Palop.

Đặc biệt, bà Đại sứ rất chú trọng tăng cường quan hệ với các tổ chức nhân dân, rất quan tâm hỗ trợ Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha, cùng với Hội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp thúc đẩy giao lưu nhân dân, vun đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Tây Ban Nha.

Trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, bà rất quan tâm đến việc tăng cường và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp với các tổ chức nhân dân như với Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha và các tổ chức thành viên của Hội như một đối tác thân thiết và tin cậy. Cùng tham gia và phối hợp với các tổ chức nêu trên tổ chức các sự kiện vào các dịp quan trọng như kỉ niệm “Ngày Tapa thế giới”, Ngày Quốc khánh Tây Ban Nha, thăm trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa… Thường xuyên tổ chức buổi chiêu đãi giao lưu gặp gỡ với Hội và tham dự các buổi chiêu đãi của Hội hữu nghị Việt Nam-Tây Ban Nha nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Tây Ban Nha hoặc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước góp phần giúp mối quan hệ giữa hai bên ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha Nguyễn Đức Lợi tặng hoa cho Đại sứ María Jesús Figa López-Palop.

Tri ân những đóng góp của Đại sứ, Chủ tịch VUFO tin tưởng rằng dù ở bất kỳ nơi đâu, Đại sứ và phu quân sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ quý báu cho Việt Nam và tiếp tục góp phần củng cố và phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Tây Ban Nha.

Chủ tịch VUFO trao quà kỷ niệm cho Đại sứ María Jesús Figa López-Palop và phu quân.

Tại buổi lễ, Đại sứ María Jesús Figa López-Palop bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của VUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha và những người bạn Việt Nam dành cho mình.

Đại sứ María Jesús Figa López-Palop cho biết: Tôi rất cảm ơn Chính phủ và người dân Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và đặc biệt là Hội hữu nghị Việt Nam - Tây Ban Nha vì đã giúp tôi kết nối, hoàn thành công việc trong thời gian tôi đảm nhiệm vai trò Đại sứ tại đây. Những sự giúp đỡ chân tình đó đã giúp tôi hoàn thành tốt nhiệm kỳ của mình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện.

Đại sứ khẳng định thời gian tới, bà sẽ tiếp tục đóng góp để củng cố và phát triển tình hữu nghị và quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Tây Ban Nha.

Anh Vũ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-maria-jesus-figa-lopez-palop-nguoi-dong-gop-thiet-thuc-cho-binh-dang-gioi-va-tang-quyen-phu-nu-o-viet-nam-113238.html