Đại sứ Lê Quý Quỳnh: 'Chúng tôi căng thẳng cho đến lúc tòa tuyên án với Đoàn Thị Hương'

Trao đổi nhanh với báo chí sau khi Đoàn Thị Hương được đổi tội danh, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Lê Quý Quỳnh cho biết ông đã căng thẳng cho đến lúc tòa tuyên án.

Đoàn Thị Hương vui mừng khi rời tòa sáng nay - Ảnh AFP

Với việc Đoàn Thị Hương được đổi tội danh từ “giết người” thành “gây thương tích” và kỳ vọng sẽ được về nước vào tháng 5 tới, Đại sứ Lê Quý Quỳnh, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Malaysia, Tổng chưởng lý Tommy Thomas, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các luật sư Malaysia trong vụ việc.

[VIDEO] Đoàn Thị Hương 'có thể về nhà' vào tháng 5

Đại sứ Quỳnh cũng bày tỏ ông “rất vui là Đoàn Thị Hương sớm được thả tự do”, cũng như “đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc bảo hộ công dân Đoàn Thị Hương”.

Cũng theo Đại sứ, Đoàn Thị Hương đã rất phấn khởi, vui mừng sau khi tòa tuyên án và đầu tháng 5. tới có thể sẽ được trở về Việt Nam. Hương cũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã dùng mọi biện pháp bảo hộ quyền lợi hợp pháp của mình.

Vẻ tuyệt vọng của Hương tại phiên tòa trước đó, khi công tố Malaysia từ chối rút bỏ cáo buộc Hương tội giết người - Ảnh AFP

"Từ khi xảy ra vụ việc, Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan của Việt Nam và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực hiện mọi biện pháp bảo hộ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Đoàn Thị Hương, để đảm bảo được xét xử công bằng, khách quan và sớm được thả tự do", Đại sứ Quỳnh khẳng định, và bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn khi Hương được thả sớm, nhưng tôi muốn nhấn mạnh rằng Hương chỉ là một nạn nhân tương tự công dân Indonesia, cô Siti Aisyah”.

Đại sứ Quỳnh nói ông cảm thấy không vui vì Đoàn Thị Hương không được thả ngay lập tức tại phiên đối chất biện hộ ở tòa.

Như Thanh Niên đã đưa tin, theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại phiên xét xử ngày 1.4, Thẩm phán tòa Thượng thẩm Shah Alam của Malaysia đã tuyên án 3 năm 4 tháng tù đối với Đoàn Thị Hương liên quan đến vụ án công dân Triều Tiên Kim Chol bị sát hại tại sân bay Kuala Lumpur năm 2017.

Hình phạt được tính bắt đầu từ khi Đoàn Thị Hương bị bắt giam vào ngày 15.2.2017. Tuy nhiên, theo luật sư của Hương, cô gái này có thể sẽ được giảm án và được trở về nhà vào tháng 5, như Đại sứ Quỳnh đã thông tin ở trên.

Tại phiên tòa này, công tố viên Malaysia cho biết đã xem xét và chấp nhận các biện hộ của luật sư bào chữa cho Đoàn Thị Hương và đã thay đổi cáo trạng với tội danh “giết người” thành “gây thương tích”.

Vũ Hân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/dai-su-le-quy-quynh-chung-toi-cang-thang-cho-den-luc-toa-tuyen-an-voi-doan-thi-huong-1066485.html