Đại sứ Lê Hồng Trường trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Albania Ilir Meta

Ngày 17/3, tại Phủ Tổng thống Albania, Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp kiêm nhiệm Albania Lê Hồng Trường đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Albania Ilir Meta.

Tại buổi lễ, Đại sứ Lê Hồng Trường đã chuyển lời chúc tốt đẹp của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tới Tổng thống Albania Ilir Meta. Đồng thời, Đại sứ cũng chuyển lời mời Tổng thống Ilir Meta thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp kiêm nhiệm Albania Lê Hồng Trường trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Albania Ilir Meta.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp kiêm nhiệm Albania Lê Hồng Trường trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Albania Ilir Meta.

Đại sứ bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được cử làm Đại sứ Việt Nam tại Albania, và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Albania.

Đại sứ Lê Hồng Trường mong muốn sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và ngày càng mở rộng vì lợi ích của nhân dân hai nước và những hướng đi sắp tới nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ chính trị, kinh tế - thương mại và hợp tác trên các diễn đàn đa phương.

Tổng thống Ilir Meta gửi lời cảm ơn và chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến các vị lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tổng thống cũng khẳng định lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Albania và Việt Nam và mong muốn rằng thời gian tới hai nước có những bước đi thúc đẩy quan hệ song phương lên tầm cao mới, nhất là thúc đẩy sớm ký kết các thỏa thuận kinh tế, đầu tư đang đàm phán.

Cùng ngày, Đại sứ Lê Hồng Trường cũng có buổi làm việc với bà Mimoza Halimi, Vụ trưởng Vụ Châu Mỹ, Châu Á và Châu Phi, Bộ Ngoại giao Albania và bà Silvana Leskaj, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế, Bộ Ngoại giao Albania.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi nhiều biện pháp tăng cường hợp tác song phương, trong đó tập trung vào quan hệ kinh tế - thương mại, du lịch; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp như đoàn Bộ trưởng Ngoại giao, Vụ khu vực; thúc đẩy thành lập lãnh sự danh dự tại hai nước; thúc đẩy phía Albania sớm thông qua miễn thị thực cho hộ chiếu phổ thông Việt Nam.

Hai bên nhất trí ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương. Albania mong muốn nhận được sự ủng hộ và học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2022-2023.

Đại sứ Lê Hồng Trường bày tỏ mong muốn Albania có tiếng nói ủng hộ giải quyết các tranh chấp tại khu vực Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Về hợp tác kinh tế, hai bên thống nhất thúc đẩy các cơ quan hữu quan sớm kết thúc đàm phán nhằm ký kết các thỏa thuận kinh tế quan trọng như Hiệp định hợp tác kinh tế, Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư; Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nhằm tạo khuôn khổ cho hợp tác trên các lĩnh vực; hướng tới tăng cường du lịch song phương trong thời gian tới.

Duy Quang

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-le-hong-truong-trinh-thu-uy-nhiem-len-tong-thong-albania-ilir-meta-177780.html