Đại sứ Kelly Craft: Mỹ không đòi hỏi Triều Tiên thực hiện mọi việc

Ngày 11/12, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft đã cảnh báo Triều Tiên về các hậu quả nếu Bình Nhưỡng tiến hành một vụ thử tên lửa nhằm thu hút sự chú ý trong dịp Năm mới 2020.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft. (Nguồn: Getty)

Tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về vấn đề Triều Tiên, bà Craft đã bày tỏ quan ngại về việc chính quyền Bình Nhưỡng phát tín hiệu cho thấy sẽ tiến hành các vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa “được thiết kế để tấn công lục địa Mỹ với các vũ khí hạt nhân”.

Đại sứ Mỹ cho rằng, việc thử tên lửa và hạt nhân sẽ "không mang lại an ninh vững chắc hơn cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK). Chúng tôi tin rằng, DPRK sẽ từ bỏ sự thù địch và những mối đe dọa, thay vào đó sẽ đưa ra một quyết định quan trọng nhằm hợp tác với chúng tôi”.

“Chúng tôi không đòi hỏi Triều Tiên thực hiện mọi thứ trước khi chúng tôi thực hiện bất cứ điều gì. Chúng tôi sẵn sàng linh hoạt, nhưng chúng tôi không thể một mình giải quyết được vấn đề này. DPRK phải thực hiện trách nhiệm của mình và phải tránh sự khiêu khích. Họ phải tham gia vào quá trình này”, bà Craft nhấn mạnh.

QT

(theo AFP, Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-kelly-craft-my-khong-doi-hoi-trieu-tien-thuc-hien-moi-viec-106007.html