Đại sứ Indonesia: Tổng thống Putin và Zelensky sẽ cùng dự Thượng đỉnh G20

Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Bali vào tháng 11/2022 tới, thông tin được Đại sứ Indonesia Husain Bagis tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) phát biểu với tờ The National.

Nếu đúng như vậy, hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ là sự kiện đầu tiên có sự tham dự của cả hai nhà lãnh đạo kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine bắt đầu.

Đại sứ Husain Bagis cho biết, chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch cho sự xuất hiện của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại hội nghị.

“Chúng tôi đang cân nhắc việc sắp xếp khách sạn - một cho ông Putin và một cho ông Zelensky", Đại sứ Husain Bagis cho biết thêm.

Điện Kremlin đã xác nhận vào tháng 6/2022 rằng, Tổng thống Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh, mặc dù phát ngôn viên Dmitry Peskov hôm 7/10 cho biết hình thức tham gia của nhà lãnh đạo Nga “vẫn chưa được xác định”. Trong khi đó, Kiev đã tuyên bố vào tháng 8/2022 rằng, Tổng thống Zelensky “tin rằng ông ấy nên ở trên lãnh thổ của Ukraine,” nhưng sẽ “suy nghĩ về việc” thực hiện chuyến đi nếu ông Putin trực tiếp tham dự.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và một số nhà lãnh đạo phương Tây khác đã hối thúc Tổng thống Indonesia Joko Widodo không mời ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Bali. Tuy nhiên, ông Widodo vẫn mời nhà lãnh đạo Nga theo kế hoạch.

Theo Đại sứ Husain Bagis, Tổng thống Widodo đã gặp cả ông Zelensky và ông Putin vào đầu mùa hè này để “mời hai nhà lãnh đạo mở đối thoại và ngừng chiến”. Indonesia đặt mục tiêu “biến G20 trở thành một nền tảng hòa bình chứ không phải xung đột”.

Mặc dù Ukraine không phải là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới, Tổng thống Zelensky đã được mời đến Bali với tư cách khách mời.

Thực hiện : Hiểu Vy

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/dai-su-indonesia-tong-thong-putin-va-zelensky-se-cung-du-thuong-dinh-g20