Đại sứ Hoa Kỳ cùng trẻ em thiếu may mắn ở Hà Nội vui sớm Tết Trung Thu

Chiều 18/9, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tới thăm và dự lễ mừng Tết Trung Thu 2018 với học sinh của Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Bà Lương Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn - đón nhận quà tặng của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Ảnh: L.Q.V

Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn nằm trên địa bàn thôn Vệ Linh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), có 29 cán bộ, giáo viên và nhân viên, hiện nuôi dưỡng và dạy học chữ, học nghề cho 96 học sinh. Nhằm tạo cơ hội để các học sinh của trường có thêm nhiều niềm vui và hòa nhập cộng đồng, chiều 18.9, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã tổ chức chương trình sớm vui đón Tết Trung thu 2018.

Sau khi đi thăm trường, Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kritenbrink đã trao món quà 15 chiếc ghế đá cho nhà trường và tặng quà cho từng học sinh, đồng thời thưởng thức các tiết mục văn nghệ, múa lân, tham gia làm bánh dẻo, vẽ mặt nạ giấy cùng các học sinh đang sống và học tập ở nơi đây.

“Đây là lần đầu tiên tôi dự Tết Trung thu ở Việt Nam, đồng thời cũng là dịp tiếp cận với nền văn hóa của đất nước này. Tết Trung thu là một lễ hội quan trọng, là dịp để kết nối bạn bè, tôn vinh trẻ em. Trong cuộc sống, không có gì quan trọng bằng việc chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em. Tôi rất mừng vì Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn đã được nhiều tổ chức quốc tế hỗ trợ, trong đó có một tổ chức từ thiện của Hoa Kỳ.

Trong nhiệm kỳ công tác của mình tại Việt Nam, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày thêm tốt đẹp. Chúc người dân Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, đón Tết Trung thu 2018 thật vui...” - Đại sứ Daniel Kritenbrink chia sẻ.

Đại sứ Daniel Kritenbrink và bà Vi Thị Bình Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn - tặng quà, vui Tết Trung thu cùng học sinh Trường Nuôi dưỡng và Giáo dục trẻ em tàn tật Sóc Sơn. Ảnh: L.Q.V

Tiết mục múa lân tại buổi lễ. Ảnh: L.Q.V

Các học sinh rất thích thú khi thấy ngài Đại sứ Hoa Kỳ đeo mặt nạ chú Tễu múa quạt góp vui. Ảnh: L.Q.V

Các nữ sinh khiếm thính biểu diễn. Ảnh: L.Q.V

Đại sứ Daniel Kritenbrink cùng các học sinh trải nghiệm cách làm bánh dẻo. Ảnh: L.Q.V

Đại sứ Hoa Kỳ được các học sinh hướng dẫn tô màu mặt nạ. Ảnh: L.Q.V

Lê Quang Vinh

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dai-su-hoa-ky-cung-tre-em-thieu-may-man-o-ha-noi-vui-som-tet-trung-thu-80229.html