Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mất chức vì mắng nhân viên, nhận quà

Tờ The Korea Times đưa tin, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam là ông Kim Do-huyn đã bị cách chức vì lạm dụng quyền lực với nhân viên tại Đại sứ quán và vi phạm Đạo luật chống tham nhũng của Hàn Quốc.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-huyn. Ảnh: VA

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Kim Do-huyn. Ảnh: VA

Theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ này đã mở cuộc điều tra vào tháng 3/2019 và yêu cầu ông Kim Do-huyn quay trở lại Hàn Quốc để điều trần.

Quyết định cách chức ông Kim được Ủy ban kỉ luật trung ương thống nhất vào tháng 5 và chính thức thông báo cho ông Kim.

Theo cáo buộc, vào tháng 10/2018, ông Kim đã nhận quà từ các doanh nghiệp khác nhau, gồm vé máy bay, khách sạn và điều này là vi phạm Đạo luật chống tham nhũng của Hàn Quốc (Đạo luật Kim Jong-ran) của Hàn Quốc. Ngoài ra ông còn bị tố cáo là đã mắng chửi nhân viên cấp dưới.

Ông Kim bị tố cáo là đối xử kiêu ngạo và độc đoán với các giới chức đại sứ quán, một lối hành xử được miêu tả là “gapjil” trong tiếng Hàn. Sau khi bị cách chức, ông Kim sẽ bị hạn chế công việc trong vòng 3 năm.

Theo tờ Hankook Ilbo có trụ sở tại Seoul, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nhận được vô số thư phiền nàn liên quan đến ông Kim trong quá trình điều tra.

Ông Kim Do-hyun đã phủ nhận các cáo buộc này và tuyên bố sẽ nộp đơn kháng nghị lên Hiệp hội điều tra kháng nghị Hàn Quốc.

Đạo luật Kim Young-ran của Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2016 là một phần nỗ lực của đất nước để xóa bỏ nạn tham nhũng trong công chức và những người làm việc trong lĩnh vực công

Sinh năm 1966, ông Kim Do-hyon bắt đầu làm việc trong Bộ Ngoại giao Hàn Quốc năm 1993. Ông có bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học quốc gia Seoul và bằng Thạc sĩ chuyên ngành lịch sử tại Đại học Cambridge, Anh. Từ 1994 đến 1997, ông giảng dạy tại Học viện Hải quân Hàn Quốc. Trong giai đoạn 2005 - 2007, ông là Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Nga, là Công sứ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ukraine từ 2007 đến 2010.

Ông Kim làm việc trong Bộ Tài chính Hàn Quốc trong giai đoạn 2012 - 2013, tại Sam Sung từ 2013 đến 2018. Ông được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Việt Nam vào cuối tháng 4/2018.

Dù mới được bổ nhiệm trở thành Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim đã đã tạo được một hình ảnh rất tốt đẹp với công dân Việt Nam, sau những nỗ lực không ngừng nhằm thực thi chính sách mới về việc xin visa Hàn Quốc 5 năm.

Ông cũng từng “gây bão” với tuyên bố trước thềm trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc tháng 8/2018: "Tôi sẽ xuống đường khi Việt Nam chiến thắng Hàn Quốc để hòa vào không khí ăn mừng của người dân"

Ông Kim Do-huyn là một trong những người Hàn Quốc được biết đến nhiều nhất tại Việt Nam, bên cạnh ông Park Hang Seo – huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam./.

Mai Anh (theo Korea Times)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/dai-su-han-quoc-tai-viet-nam-mat-chuc-vi-mang-nhan-vien-nhan-qua-79356.html