Đại sứ EU thăm công trình cáp ngầm cấp điện tại Bình Định

Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio Alibert cùng Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và lãnh đạo Bình Định đã đến thăm điểm đấu nối cáp ngầm cấp điện cho xã đảo Nhơn Châu.

Dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu, tỉnh Bình Định, được triển khai từ ngày 15/5 và hoàn thành vào ngày 15/8 với chủ đầu tư là Tổng công ty Điện lực Miền Trung.

Bốn hạng mục chính của dự án bao gồm 12,338 km đường dây trung áp trên đất liền, 10,091 km cáp ngầm trung áp xuyên biển kèm cáp quang, lưới điện trên đảo Nhơn Châu và hệ thống cáp quang thông tin dài 12,333 km.

Tổng mức đầu tư dành đối với dự án cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho đảo Nhơn Châu là hơn 351 tỷ đồng, đến từ nguồn tài trợ của EU và Tổng công ty Điện lực Miền Trung.

 Đại sứ EU Giorgio Alibert và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại điểm đấu nối cáp ngầm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: ĐH.

Đại sứ EU Giorgio Alibert và Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng tại điểm đấu nối cáp ngầm ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Ảnh: ĐH.

Đại sứ Giorgio Alibert ngày 9/10 đánh giá cao nỗ lực của đơn vị chủ đầu tư và sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Bình Định trong việc hoàn thành công trình, bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Theo kế hoạch, đoàn công tác vốn dự kiến thăm trực tiếp đảo Nhơn Châu để hiểu hơn về sự thay đổi trong đời sống kinh tế - xã hội của người dân khi được nối điện từ đất liền.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, ban điều phối đã linh động chuyển vị trí tham quan sang điểm đấu nối cáp ngầm thuộc thị xã Sông Cầu thuộc tỉnh Phú Yên.

Đại Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/dai-su-eu-tham-cong-trinh-cap-ngam-cap-dien-tai-binh-dinh-post1140127.html