Đại sứ Đức trở lại Venezuela sau 4 tháng bị trục xuất

Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro ngày 1/7 thông báo rằng Đại sứ Đức Daniel Kriener, bị trục xuất khỏi Caracas vào đầu tháng 3/2019, đã trở lại Venezuela.

Đại sứ Đức tại Venezuela, Daniel Kriener

Đại sứ Đức tại Venezuela, Daniel Kriener

Chính phủ Cộng hòa Venezuela hồi tháng 3/2019 quyết định trục xuất Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức, Daniel Kriener, vì "hành vi can thiệp nhiều lần của người này vào các vấn đề nội bộ của Venezuela. Vi phạm trắng trợn các nguyên tắc ngoại giao”, theo tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza.

Đức là một trong những quốc gia công nhận thủ lĩnh đối lập Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela.

Trong tuyên bố ngày 1/7, chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro thông báo về việc trở lại Venezuela của đại sứ Đức.

"Một quá trình bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia đã được đưa ra trong cuộc gặp song phương ở Berlin ngày 1/7”, Bộ ngoại giao Venezuela cho biết trong một tuyên bố.

Sau cuộc gặp trên, Tổng thống Maduro đã quyết định rằng Đại sứ Daniel Kriener được phép trở lại Caracas.

Nh.Thạch (Theo AFP)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/dai-su-duc-tro-lai-venezuela-sau-4-thang-bi-truc-xuat-541719.html