Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm dự hoạt động đối ngoại tại Estonia

Ngày 25/2, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia Đặng Thị Hải Tâm đã tham dự một số hoạt động đối ngoại tại Estonia.

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm trình bản sao Quốc thư đến Vụ trưởng Vụ Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao Estonia Lauri Bambus.

Tại Trụ sở Bộ Ngoại giao Estonia, Đại sứ Việt Nam tại Phần Lan kiêm nhiệm Estonia Đặng Thị Hải Tâm đã trình bản sao Quốc thư đến Vụ trưởng Vụ Lễ tân Nhà nước Bộ Ngoại giao Estonia Lauri Bambus. Ông Lauri Bambus thay mặt Bộ Ngoại giao Estonia chào mừng tân Đại sứ và bày tỏ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Đại sứ hoàn thành nhiệm vụ.

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của Bộ Ngoại giao Estonia và khẳng định sẽ nỗ lực trong nhiệm kỳ của mình đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Estonia.

Cùng ngày, Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm đã dự buổi Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân dịp Quốc khánh lần thứ 102 của Estonia.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Bộ trưởng Urmas Reinsalu cảm ơn đóng góp tích cực của các Đại sứ trong việc phát triển các quan hệ song phương và đa phương với Estonia và mong tiếp hợp tác hiệu quả của các Đại sứ trong thời gian tới. Bộ trưởng Urmas Reinsalu nhấn mạnh, Estonia rất vinh dự khi lần đầu tiên được bầu là thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là sự tín nhiệm quốc tế đáng quý của các nước dành cho Estonia.

Trên cương vị này, Estonia sẽ phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên Liên hợp quốc đối phó với các thách thức, góp phần gìn giữ an ninh, hòa bình, ổn định tại khu vực và quốc tế. Bộ trưởng Urmas Reinsalu cho biết, chính sách ưu tiên phát triển quan hệ với châu Á và sẽ mở Đại sứ quán đầu tiên của Estonia tại khu vực Đông Nam Á ở Singapore.

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm đã dự chiêu đãi Đoàn Ngoại giao của Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Reinsalu nhân dịp Quốc khánh lần thứ 102.

Trong tiếp xúc riêng tại buổi chiêu đãi với Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm, Bộ trưởng Urmas Reinsalu mong muốn được phối hợp chặt chẽ với Việt Nam trong vai trò thành viên không thường trực của HĐBA LHQ và sẽ nghiên cứu khả năng mở cơ quan đại diện ngoại giao của Estonia tại Hà Nội để thúc đẩy hợp tác song phương ở những lĩnh vực hai bên có thể mạnh, đặc biệt là công nghệ thông tin và kinh tế số.

Cũng trong ngày 25/2, Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm đã chào xã giao Thứ trưởng phụ trách Kinh tế và Phát triển Bộ Ngoại giao Estonia Andres Rundu.

Thứ trưởng Andres Rundu cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp, tổ chức thành công chuyến thăm của ông cùng đoàn doanh nghiệp Estonia đến Việt Nam tháng 3/2019. Theo ông, quan hệ Việt Nam - Estonia phát triển tốt đẹp nhưng vẫn còn dư địa để phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Ông Andres Rundu cho biết, Estonia mong muốn tìm các thị trường quốc tế tiềm năng và Việt Nam là một trong những thị trường phát triển năng động với tốc độ tăng trưởng cao nhất tại châu Á; đề nghị phía Việt Nam giới thiệu doanh nhân uy tín để Estonia bổ nhiệm Lãnh sự danh dự tại Hà Nội; mong được đón các đối tác Việt Nam quan tâm tới các giải pháp số hóa quy trình sản xuất nông nghiệp; tiếp tục thúc đẩy hợp tác giáo dục thông qua trường Đại học Tartu, Đại học Tallinn, Học viên Quản trị điện tử E-governance và các trường đại học, viện nghiên cứu khác.

Thứ trưởng Andres Rundu khẳng định, Estonia ủng hộ việc hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), mở ra nhiều cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước tăng cường giao thương.

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm đã cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác hiệu quả giữa Bộ Ngoại giao Estonia và Đại sứ quán; mong Bộ Ngoại giao thúc đẩy để Quốc hội Estonia sớm phê chuẩn EVIPA; đồng thời, hy vọng trong thời gian tới hai nước sẽ tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt các chuyến thăm cấp cao; tiến hành Tham vấn chính trị định kỳ giữa hai Bộ Ngoại giao.

Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm cũng bày tỏ mong muốn của phía Việt Nam về việc thúc đẩy chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giải pháp công nghệ mới nhất của Estonia phát triển đất nước điện tử (e-Estonina) với các giải pháp số, bao gồm Chính phủ điện tử (e-cabinet, i-voting, e-Tax, e-Customs, Electronic Land Register), Cổng dịch vụ công quốc gia điện tử, Đăng ký công dân trên nền tảng hạ tầng X-Road, Trường học điện tử (e-school), Cảnh sát điện tử (e-Police), An ninh mạng, các giải pháp quản lý hiệu quả nguồn năng lượng điện bảo vệ môi trường...

Nhân dịp này, Đại sứ Đặng Thị Hải Tâm gặp gỡ sinh viên Việt Nam đang học tập, lao động tại Estonia và khuyến khích các sinh viên thành lập Hội sinh viên giúp đỡ lẫn nhau hòa nhập với cuộc sống sở tại, cũng như giao lưu trao đổi các sáng kiến khởi nghiệp để tận dụng thế mạnh sẵn có của Estonia.

QT.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dai-su-dang-thi-hai-tam-du-hoat-dong-doi-ngoai-tai-estonia-110408.html